Nga tuyên bố tấn công hơn 80 tàu chở hàng phục vụ quân đội Ukraine trong tháng 7

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các lực lượng của nước này đã tấn công hơn 80 tàu biển tại các cảng của Ukraine và trên biển, với cáo buộc các tàu này tham gia vận chuyển hàng hóa phục vụ quân đội Ukraine.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga/TASS

Theo tính toán của hãng thông tấn TASS dựa trên số liệu do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố, trong tháng 7, các lực lượng của nước này đã tấn công hơn 80 tàu biển tại các cảng của Ukraine và trên biển mà Moskva cho là tham gia vận chuyển hàng hóa phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho hay các mục tiêu bị tấn công bao gồm hai tàu chở hàng khô, một phà biển vận chuyển hàng hóa quân sự và một tàu cảnh giới (screening boat) trong cuộc tập kích hiệp đồng diễn ra vào đêm 12/7.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng công bố đoạn video mà họ cho biết ghi lại cảnh thiết bị bay không người lái (UAV) Geran-4 Seeker phá hủy một tàu đánh bắt bằng lưới vây (seiner) đã được cải hoán để phóng xuồng không người lái, cùng với một tàu tuần tra, một phà và một tàu chở hàng khô.

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, chỉ trong tuần từ ngày 11 đến 17/7, các lực lượng cua nước này đã tấn công 24 tàu biển mà Moskva cáo buộc được quân đội Ukraine sử dụng, trong đó có 14 tàu chở hàng khô và một tàu chở dầu.

Tới nay, Kiev chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố trên của Liên bang Nga và các thông tin này chưa được các nguồn độc lập xác minh.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.