Nga tuyên bố sẵn sàng thảo luận thực chất với Mỹ về những vấn đề Moskva ưu tiên

Bà Maria Zakharova cho biết Liên bang Nga sẵn sàng hợp tác với các đối tác Mỹ “để tiến tới các cuộc thảo luận thực chất về những vấn đề mà chúng tôi coi là ưu tiên”.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova cho biết Moskva (Moscow) và Washington đang thống nhất thời điểm tiến hành cuộc tiếp xúc mới nhằm tháo gỡ những “vướng mắc” trong quan hệ song phương.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Izvestia, bà Zakharova nói: “Về phía chúng tôi, như đã thống nhất trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23/7, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục làm việc với các đối tác Mỹ để tiến tới các cuộc thảo luận thực chất về những vấn đề mà chúng tôi coi là ưu tiên, việc giải quyết những vấn đề này cần tạo cơ sở cho quá trình bình thường hóa quan hệ song phương một cách thành công và toàn diện”.

Liên quan đến việc bố trí các cuộc gặp nhằm giải quyết những “vướng mắc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cho biết thêm rằng căn cứ vào một “thỏa thuận” với phía Mỹ, phía Liên bang Nga sẽ không công bố thông tin về những cuộc gặp này.

Nguyên nhân, theo bà Zakharova, “bởi chúng tôi cho rằng điều quan trọng là phải tiến hành đối thoại theo khuôn khổ này trong chế độ giữ im lặng. Chúng tôi chỉ có thể nói rằng thời điểm của cuộc gặp tiếp theo hiện đang được hai bên thống nhất”.

Bà Zakharova nhắc lại rằng kể từ tháng 2/2025, hai bên đã thường xuyên tiến hành các cuộc gặp song phương nhằm giải quyết nhiều vấn đề tồn tại trong quan hệ Nga-Mỹ.

Hoạt động này được triển khai sau khi Tổng thống Liên bang Nga và Tổng thống Mỹ chỉ đạo thiết lập cơ chế đối thoại giữa Bộ Ngoại giao Liên bang Nga và Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm tháo gỡ các “vướng mắc” trong quan hệ song phương.

Bà Zakharova nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn nhất quán và kiên quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển trọng tâm từ những vấn đề quan trọng nhưng mang tính kỹ thuật trong hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao sang những mục tiêu có khả năng tạo ra đột phá, chẳng hạn như hoàn trả các bất động sản ngoại giao của Liên bang Nga đã bị tịch thu và khôi phục các đường bay thẳng”.

Tuy nhiên, theo bà Zakharova, mặc dù đã đạt được một số tiến triển trong việc khôi phục đầy đủ hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, nhưng hai bên vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn hoạt động của Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga do tiến trình đàm phán kéo dài và còn tồn tại những khác biệt trong cách tiếp cận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga chỉ rõ: “Chúng ta cần phải nỗ lực để xây dựng lại lòng tin đã bị mất đi”.

Thành Nam

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.