Thủ đô Nga hứng chịu cuộc tấn công UAV lớn chưa từng có trong hai năm

Theo Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin, thủ đô Liên bang Nga vừa phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất trong hai năm qua với việc 620 UAV hướng về Moskva kể từ tối 17/8.
Chú thích ảnh
Hình ảnh được cho là ghi lại hiện trường sau vụ tấn công của Ukraine nhằm vào một kho hàng của Wildberries tại làng Koledino, tỉnh Moskva (Moscow) của Liên bang Nga, trong đêm 16/8/2026. Ảnh cắt từ cli của Exilenova Plus/Telegram

Trong một bài viết trên nền tảng mạng xã hội Max của Liên bang Nga ngày 18/8, Thị trưởng Moskva, ông Sergey Sobyanin cho biết thủ đô Liên bang Nga vừa phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất trong hai năm qua với việc 620 UAV hướng về Moskva kể từ tối 17/8.

Theo ông Sobyanin, 180 UAV đã bị phá hủy tại khu vực Moskva trong khoảng thời gian từ tối 17/8 đến 5 giờ sáng 18/8, tức 9 giờ sáng cùng ngày, theo giờ Việt Nam.

Thị trưởng Moskva nói: “Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại những địa điểm có mảnh vỡ rơi xuống”.

Trước đó, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/8, cuộc tấn công lớn nhất được ghi nhận diễn ra trong đêm 15-16/8, khi có thông tin cho rằng 600 UAV đã bay về phía Moskva.

Cuộc tấn công mới nhất cũng gây thiệt hại tại một số khu vực thuộc vùng Moskva.

Thống đốc vùng Moskva Andrey Vorobyov cho biết một UAV đã đánh trúng một nhà kho khác của nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries gần Atlant-Park, thuộc quận Bogorodsky, gây ra một vụ hỏa hoạn. Đám cháy sau đó đã được khống chế.

Ông Vorobyov `cho biết thêm rằng hai ngôi nhà tư nhân bị hư hại và một số vụ cháy khác cũng được ghi nhận tại những địa điểm khác trong khu vực.

Theo ông Vorobyov, không có thương vong tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga và các vùng lãnh thổ do Moskva kiểm soát, với mục tiêu làm suy giảm khả năng của Moskva trong việc tiếp tục tiến hành chiến tranh.

Báo The Kyiv Independent ngày 17/8 cho biết vào hôm 15/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các lực lượng của nước này đã sử dụng tên lửa Flamingo do nước này tự sản xuất để tấn công căn cứ không quân quân sự Savasleyka của Liên bang Nga và một cơ sở quan trọng của Roscosmos tại tỉnh Samara.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong đêm 14/8, các lực lượng của nước này cũng tấn công một trong những cảng lớn nhất của Liên bang Nga trên Biển Baltic, làm hư hại hai nhà máy chế biến và gây ra hỏa hoạn.

Tại tỉnh Voronezh, theo kênh Telegram Supernova Plus, một trung tâm logistics của Wildberries ở làng Novaya Usman đã chìm trong biển lửa ngày 11/8 sau một loạt vụ nổ tại cơ sở này trong lúc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công.

Cuộc tấn công sau đó được ông Robert Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, xác nhận.

Wildberries đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế tiêu dùng của Liên bang Nga.

Wildberries cũng đăng bán trên trang web của mình nhiều loại trang thiết bị quân sự, trong đó có linh kiện UAV và áo giáp chống đạn.

Nhánh ngân hàng của công ty đã bị Liên minh châu Âu (EU) áp đặt trừng phạt vào tháng 7 vì những đóng góp tài chính của ngân hàng này cho ngân sách nhà nước Liên bang Nga.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Bà Fatima Ezzahra El Mansouri. Ảnh: moroccoworldnews.com

Chân dung người phụ nữ làm nên lịch sử ở Maroc

Quốc vương Maroc Mohammed VI vừa bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm người đứng đầu chính phủ sau khi đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM) giành 97 ghế, nhiều nhất trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 23/9, qua đó đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này tại Maroc.