Nga từ chối bán S-400 cho Iran

Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu chỉ trích vì muốn sở hữu S-400, trong khi Iran cũng chưa thể tiếp cận hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân này của Nga.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất. Ảnh: Sputnik

Tờ Bloomberg ngày 30/5 dẫn nguồn tin riêng cho biết Nga đã từ chối bán “rồng lửa” S-400 cho Iran. Theo hãng tin này, Nga lý giải quyết định trên nhằm tránh một động thái có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Theo hãng tin Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi về vấn đề. 

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh tình trạng căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang đến mức độ mới hồi đầu tháng. Khi đó, Washington áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Tehran, đồng thời điều động chiến hạm cùng oanh tạc cơ đến Trung Đông nhằm đề phòng “mối đe dọa từ Iran” theo lập luận của Mỹ. 

Đáp lại, Tehran tuyên bố sẽ ngừng thực thi một số phần trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cũng như gia hạn 60 ngày để các bên ký cam kết khác – bao gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức - đảm bảo rằng lợi ích Tehran được bảo vệ theo thỏa thuận. Nếu không, nước Cộng hòa Hồi giáo sẵn sàng thực hiện các bước tiếp theo để loại bỏ thỏa thuận.

Xem video thử nghiệm sức mạnh của S-400. Nguồn: Sputnik

Kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ mua các tên lửa phòng không S-400 của Nga là nguyên nhân khiến quan hệ của Ankara với Mỹ trở nên căng thẳng. Washington đã nhiều lần cảnh báo việc Ankara tích hợp công nghệ tên lửa của Nga cùng các máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ gây ra mối đe dọa cho F-35 và "nguy hiểm" cho nền quốc phòng phương Tây, đồng thời cảnh báo Ankara có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt liên quan tới vấn đề này. 

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định hệ thống S-400 sẽ tách biệt với cơ sở hạ tầng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thổ Nhĩ Kỳ và không liên quan tới F-35, đồng thời thể hiện quyết tâm theo đuổi hợp đồng S-400 với Nga.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.