Mỹ tiếp tục đe dọa hành động quân sự đối với Iran 

Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Iran Brian Hook ngày 30/5 tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả bằng hành động quân sự nếu như các lợi ích của nước này bị Iran tấn công.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Lời cảnh báo trên được đại diện Mỹ đưa ra trong cuộc họp báo trước thềm cuộc họp khẩn của các nhà lãnh đạo Arab diễn ra cùng ngày để thảo luận về các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia, cũng như cuộc tấn công nhằm vào 4 tàu, trong đó có 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia, ở ngoài khơi Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hồi đầu tháng này.   

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton nhấn mạnh Washington không tìm cách thay đổi chế độ ở Iran. 

Tuy nhiên, trước báo giới trong chuyến thăm tới London (Anh), ông Bolton cho biết phản ứng tức thì và sự triển khai nhanh chóng của Mỹ đã giúp ngăn chặn "mối đe dọa" từ Iran. Phát biểu của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ ám chỉ việc quân đội Mỹ đã điều thêm binh sĩ cùng các máy bay ném bom và tàu sân bayđến khu vực Trung Đông giữa lúc căng thẳng Mỹ và Iran đang leo thang. Ông Bolton cũng cho rằng 4 tàu trên đã bị tấn công bằng "thủy lôi hải quân gần như chắc chắn từ Iran".

Cho đến nay, Tehran luôn phủ nhận có liên quan tới các vụ tấn công nêu trên.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.