Israel im lặng bất thường trong cuộc xung đột Mỹ-Iran

Thủ tướng Israel thường xuyên chỉ trích Iran trong những năm qua. Tuy nhiên, Israel đã im lặng, không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào về cuộc xung đột Mỹ-Iran hiện nay.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP cho rằng mặc dù Israel ủng hộ Mỹ gây áp lực lên Iran nhưng cuộc đối đầu hiện nay đã đặt Thủ tướng Netanyahu vào một vị trí khó xử. Ông Netanyahu không muốn bị xem là đang thúc giục Mỹ rơi vào đối đầu quân sự, đồng thời lo lắng Israel có thể bị kéo vào giao tranh với phong trào Hồi giáo Hezbollah.

Nhà nghiên cứu Yoel Guzansky tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia (Israel) nhận định: “Trong những diễn biến gần đây, Israel ngồi ghế sau. Chỉ có một lý do cho điều này: Israel không quan tâm tới việc dẫn đầu”.

Đây là điều khác lạ vì trong thời gian cầm quyền, nhà lãnh đạo Israel luôn coi Iran là mục tiêu ưu tiên.

Thủ tướng Netanyahu thường cáo buộc Iran phát triển vũ khí hạt nhân, tên lửa tầm xa và muốn hủy diệt Israel. Về phần mình, Iran đã bác bỏ cáo buộc của Israel.

Kể từ khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong bầu cử và trở thành Tổng thống Mỹ, đã có nhiều điều thay đổi với ông Netanyahu so với thời ông Barack Obama lãnh đạo.

Nhà lãnh đạo Israel ủng hộ mạnh mẽ quyết định của Tổng thống Trump trong năm 2018 về việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông Netanyahu cũng khuyến khích thắt chặt lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

AP cho rằng quyết định của Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015 đã dẫn tới cuộc khủng hoảng hiện nay với Iran. Mỹ cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ tấn công 4 tàu chở dầu ngoài khơi Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong tháng 5.

Về phần mình, Iran tuyên bố cho châu Âu thời hạn đến ngày 7/7 để đưa ra điều khoản mới cho thỏa thuận hạt nhân, nếu không Tehran sẽ làm giàu uranium ở mức độ cao.

Trong trường hợp Iran làm giàu uranium, mọi con mắt sẽ đổ dồn về Israel bởi trong quá khứ, Tel Aviv từng đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân của Iraq. 

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.