Nga tố Ukraine tấn công tàu chiến bảo vệ đường ống khí đốt

Tàu chiến Priazovye đã tránh được thiệt hại từ vụ tấn công và tiếp tục sứ mệnh bảo vệ các đường ống khí đốt trên Biển Đen.
Chú thích ảnh
 Tàu chiến Priazovye của Hạm đội Biển Đen Nga. Ảnh: Sputnik

Hãng RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/6 cho biết một tàu chiến Nga đã đẩy lùi đòn tấn công của 6 tàu không người lái của Hải quân Ukraine trên vùng biển phía Đông Nam của Biển Đen, cách thành phố Sevastopol khoảng 300km. Sự việc xảy ra trong lúc tàu Priazovye tuần tra các đường ống dẫn khí đốt TurkStream và Blue Stream vào sáng sớm cùng ngày. 

Tuyên bố của bộ trên cho biết vụ tấn công nhằm vào tàu thu thập thông tin tình báo Priazovye của Hạm đội Biển Đen Nga xảy ra lúc 1h30 sáng theo giờ Moskva. Toàn bộ 6 tàu cao tốc không người lái mà Hải quân Ukraine triển khai để tấn công tàu Priazovye đều bị phá hủy.

“Không có thương vong. Con tàu không bị bất kỳ thiệt hại nào”, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý. Theo bộ trên, một máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4B Global Hawk của Không quân Mỹ đang tiến hành giám sát ở khu vực trung tâm của Biển Đen vào thời điểm xảy ra vụ tấn công bất thành.

TurkStream và Blue Stream là các đường ống dẫn khí đốt chạy ngầm dưới đáy Biển Đen, cung cấp khí đốt từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ. 

Cuối tháng 5 vừa qua, tàu trinh sát Ivan Churs của Nga, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tương tự như Priazovye, đã bị ba tàu không người lái của Ukraine tấn công tại khu vực cách eo biển Bosporus khoảng 140km về phía Đông Bắc. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tàu cao tốc của Ukraine cũng bị tàu Ivan Churs tiêu diệt. 

Tháng 9 năm ngoái, đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2, nối Nga và Đức qua biển Baltic, đã bị phá hoại bởi một loạt vụ nổ.

Cuộc tấn công vào tàu Priazovye diễn ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng Kiev đã và đang tiến hành “chiến dịch phản công” dọc chiến tuyến với Nga.

Trong khi đó, Moskva cho biết cuộc phản công bị trì hoãn từ lâu của Kiev vốn đã diễn ra khoảng một tuần nay, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được thành công. 

Đức Trí/Báo Tin tức (RT/TASS)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.