Tổng thống Ukraine xác nhận 'các hành động phản công' đang diễn ra

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Kiev đã bắt đầu.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine, Zelensky chào đón Thủ tướng Canada, Trudeau trong chuyến thăm bất ngờ của ông đến Kiev ngày 10/6/2023. Ảnh: Reuters

Theo đài RT, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Kiev ngày 10/6, Tổng thống Zelensky đã được yêu cầu bình luận về những tuyên bố gần đây của người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Hôm 9/6, ông Putin nói: “Chúng tôi có thể tuyên bố chắc chắn tuyệt đối rằng cuộc phản công này của Ukraine đã bắt đầu". Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng các cuộc tấn công của lực lượng Kiev đã diễn ra khắp chiến tuyến kể từ đầu tuần, nhưng quân đội Nga đã đẩy lùi chúng. 

Một ngày sau, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Trudeau, Tổng thống Zelensky cho biết ông thấy "thú vị" khi ông Putin đề cập đến vấn đề cuộc phản công của Ukraine.

“Các hành động phản công và phòng thủ đang diễn ra ở Ukraine. Chúng đang ở giai đoạn nào, tôi sẽ không nói chi tiết”, nhà lãnh đạo Ukraine nói với các phóng viên.

Kiev đã dự kiến ​​sẽ phát động một cuộc phản công lớn vào mùa xuân nhằm giành lại tất cả các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát. Nhưng hoạt động liên tục bị trì hoãn, với việc các quan chức ở Kiev phàn nàn về thời tiết xấu, thiếu đạn dược và tâm lý do dự của các đồng minh trong việc cung cấp máy bay chiến đấu.

Tuy nhiên, trong bảy ngày qua, các cuộc tấn công của quân đội Ukraine - với việc sử dụng các phương tiện thiết giáp phương Tây được cung cấp đặc biệt cho cuộc phản công - nhằm vào các vị trí kiên cố của Nga đã được tăng cường đáng kể.

Ngày 10/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đẩy lùi một số nỗ lực tiến công của lực lượng Ukraine tại vùng Zaporizhzhia và Donetsk. Bộ này cho biết 4 xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và 5 xe chiến đấu Bradley do Mỹ cung cấp đã bị phá hủy ở những khu vực này. Tuy nhiên, Ukraine chưa phản hồi về các thiệt hại này.

Các quan chức ở Kiev cho đến nay vẫn miễn cưỡng thừa nhận rằng cuộc phản công đang được tiến hành. “Các hành động phòng thủ/tấn công của Ukraine thậm chí còn chưa bắt đầu”, ông Mikhail Podoliak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky, tuyên bố vào đầu tuần trước.

Theo tờ Guardian (Anh), Thủ tướng Trudeau, 51 tuổi và Tổng thống Zelensky, 45 tuổi, đã ôm nhau và gọi tên của nhau khi nhà lãnh đạo Canada thực hiện chuyến thăm bất ngờ lần thứ hai tới Kiev kể từ cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Canada Justin Trudeau ôm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp mới đây ở Kiev. Ảnh: Canadian Press

Canada, nơi có cộng đồng người Ukraine đông đảo, là một trong những đồng minh thân cận nhất của Kiev. Trong chuyến thăm, cùng với cam kết viện trợ 10 triệu đô la Canada cho hoạt động cứu trợ lũ lụt, Thủ tướng Trudeau cho biết việc phá hủy đập Kakhovka ở miền nam Ukraine là “hậu quả trực tiếp” của cuộc xung đột.

Đạp Kakhovka bị vỡ vào ngày 6/6. Cả hai phía Ukraine và Nga đã cáo buộc lẫn nhau là thủ phạm gây ra vụ vỡ đập này. Trong khi đó, lũ lụt xảy ra do con đập bị vỡ đã buộc hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa và làm dấy lên lo ngại về các thảm họa nhân đạo và môi trường.

Theo ông Martin Griffiths, quan chức cứu trợ hàng đầu của Liên hợp quốc, 700.000 người đang cần nước uống, đồng thời cho biết thêm rằng lũ lụt trên đất nông nghiệp ở một trong những vựa lúa mì quan trọng nhất thế giới sẽ gây ra “một loạt vấn đề”, bao gồm xuất khẩu ngũ cốc thấp hơn, giá lương thực cao hơn trên toàn thế giới và ít nguồn cung lương thực hơn cho hàng triệu người có nhu cầu. Ông Griffiths cho rằng Ukraine phải đối mặt với tình hình nhân đạo "cực kỳ tồi tệ" sau sự cố vỡ đập Kakhova.

Thu Hằng (RT, Guardian)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.