Nga tiết lộ tham vọng về hạt nhân, nhằm vào thị trường lò phản ứng hạt nhân công suất thấp

Xu hướng sử dụng năng lượng hạt nhân ngày càng tăng có thể tạo động lực mạnh mẽ để cải thiện hơn nữa ngành công nghiệp này ở Nga cũng như đẩy mạnh tiềm năng xuất khẩu năng lượng hạt nhân trong nước.
Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Rostov. Ảnh: Tass

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết chính phủ nước này có kế hoạch tăng tỷ lệ năng lượng hạt nhân trong tổng cơ cấu năng lượng của đất nước lên 25% vào năm 2040. Hiện tỷ lệ sản xuất năng lượng hạt nhân ở Nga hiện ở mức khoảng 20%, trong khi ở lãnh thổ Nga tại châu Âu là gần 40%.

Trong một bài viết cho tạp chính Chính sách Năng lượng xuất bản ngày 13/12, Phó Thủ tướng Novak cho hay: “Nga đang dẫn đầu trong ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu, sở hữu tiềm năng khoa học và công nghệ khổng lồ trong lĩnh vực này. Xu hướng sử dụng năng lượng hạt nhân ngày càng tăng có thể tạo động lực mạnh mẽ để cải thiện hơn nữa ngành công nghiệp này ở Nga cũng như xây dựng tiềm năng xuất khẩu năng lượng hạt nhân trong bối cảnh nhu cầu về loại năng lượng này đang tăng lên do cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu”.

Theo nhà chức trách, năng lượng hạt nhân rẻ hơn, cần dùng ít nhiên liệu hơn và tạo ra nhiều năng lượng hơn, có lượng khí thải CO2 thấp, đáp ứng đầy đủ mục tiêu khí hậu hiện tại.

Phó Thủ tướng Novak dự báo thị phần của Nga trên thị trường lò phản ứng hạt nhân công suất thấp toàn cầu sẽ đạt 20% vào năm 2030. Lò phản ứng công suất thấp nằm trong số những lĩnh vực hoạt động hứa hẹn nhất của tập đoàn điện hạt nhân nhà nước Rosatom và dự kiến trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Nga. Những lò phản ứng hạt nhân như vậy được thiết kế cho các vùng sâu vùng xa, nơi cơ sở hạ tầng mạng kém phát triển.

Bên cạnh những mục tiêu trên, tập đoàn Rosatom đang đấu thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Saudi Arabia và xây thêm một nhà máy điện hạt nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.