Sau dự đoán về số đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc, Lầu Năm góc ra tuyên bố cứng rắn

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Washington sẽ không để Trung Quốc tái định hình trật tự quốc tế phù hợp với mong muốn của mình.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh tư liệu: AFP

Hãng tin AP cho biết phát biểu nêu trên của ông Austin được đưa ra tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan tổ chức ngày 3/12 (theo giờ địa phương). Người đứng đầu Lầu Năm góc cho rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất có cả ý chí và sức mạnh ngày một tăng để tái định hình khu vực và trật tự quốc tế cho phù hợp với mong muốn của mình. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không để điều đó xảy ra và trong thời điểm then chốt trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, Mỹ sẽ cần sức mạnh quân sự để ngăn Bắc Kinh thiết lập các chuẩn mực toàn cầu.

Ông Austin cho biết thêm “vài năm tới sẽ quyết định các điều kiện cho sự cạnh tranh của chúng tôi (Mỹ) với Trung Quốc. Những điều kiện này sẽ định hình an ninh của châu Âu trong tương lai và sẽ xác định liệu con cái của chúng tôi có thể được kế thừa các quy tắc và quyền lợi của thế giới mở hay không". Theo ông Austin, giữa hai mối đe doạ đến từ hai cường quốc hạt nhân là Trung Quốc và Nga thì mối đe doạ đến từ Trung Quốc lớn hơn. Vì thế, ông Austin nhấn mạnh: “Dự toán của chúng tôi sẽ nhắm tới thách thức mang tên Trung Quốc, tăng tới mức chưa từng có” và "trong thế giới không hoàn hảo, sự răn đe sẽ đến từ sức mạnh (quân sự)".

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn “Báo cáo Sức mạnh Quân sự Trung Quốc” do Lầu Năm góc công bố hôm 29/11 cho biết Trung Quốc hiện có kho dự trữ hạt nhân hơn 400 đầu đạn. Dựa trên tốc độ phát triển vũ khí hạt nhân hiện tại, cơ quan này dự đoán rằng đến năm 2030, Bắc Kinh sẽ sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân và đến năm 2035 là 1.500 đầu đạn. Theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Lầu Năm Góc, Trung Quốc đã tăng cường lực lượng hạt nhân quá nhanh, đến mức khó mà giữ kín được. Điều này đặt ra câu hỏi rằng liệu Trung Quốc có đang chuyển hướng khỏi chiến lược ‘tinh gọn và răn đe hiệu quả’ như đã tuyên bố trước đây hay không.

Sau đó vào ngày 1/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng Mỹ đang phóng đại “mối đe dọa từ Trung Quốc” để mở rộng kho vũ khí hạt nhân và duy trì quyền bá chủ quân sự của quốc gia này. Theo đài RT (Nga), ông Triệu Lập Kiên giải thích chính sách hạt nhân của Trung Quốc vẫn nhất quán và rõ ràng, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh luôn tuân thủ chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước và đã hạn chế phát triển kho vũ khí chiến lược ở mức tối thiểu theo yêu cầu an ninh quốc gia.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc - Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.