Nga tiết lộ lượng LNG cung cấp cho châu Âu năm 2022

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhấn mạnh thị trường châu Âu vẫn mở cửa với khí đốt thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.
Chú thích ảnh
Ông Alexander Novak phát biểu tại một sự kiện ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Novak nói rằng Nga ước tính có thể chuyển 21 tỷ mét khối khí đốt thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đến châu Âu trong năm 2022. Phó Thủ tướng Novak nêu rõ: “Trong năm nay, chúng tôi có thể tăng cường đáng kể nguồn cung LNG đến châu Âu. Với 11 tháng năm 2022, đã tăng đến 19,4 tỷ mét khối và đến cuối năm dự kiến là 21 tỷ mét khối”.

Ông Novak đồng thời đề cập rằng Moskva đang thảo luận bổ sung nguồn cung khí đốt qua Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, ông Novak cho biết Nga đã thống nhất với Azerbaijan tăng nguồn cung khí đốt cho tiêu thụ nội địa của nước này. Theo ông, trong tương lai khi Azerbaijan tăng khai thác khí đốt, hai nước có thể thảo luận hoán đổi.

Nga cũng trong quá trình thảo luận tăng nguồn cung khí đốt đến Kazakhstan và Uzbekistan. Ông Novak cũng cho biết về dài hạn, Nga có thể cung cấp khí đốt tự nhiên của nước này cho thị trường Afghanistan và Pakistan.

Hãng TASS ngày 25/12 trích lời ông Novak: “Thị trường châu Âu vẫn liên quan, tình trạng thiếu khí đốt dai dẳng và chúng ta có cơ hội để nối lại việc cung cấp. Ví dụ là đường ống Yamal-châu Âu vốn bị ngưng lại vì lý do chính trị, vẫn chưa được sử dụng”.

Đường ống Yamal-châu Âu thường chảy hướng đến phía Tây, nhưng hầu như đã đổi chiều kể từ tháng 12/2021 khi Ba Lan từ chối mua khí đốt của Nga.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/12 tuyên bố nước này có quyền không tuân thủ các hợp đồng khí đốt nếu giá trần do các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) áp đặt vi phạm các hợp đồng này.

EU đã nhất trí áp giá trần đối với dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga ở mức 60 USD/thùng theo đề xuất của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Biện pháp này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/12.

Hà Linh/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.