Nga tiếp tục lập kỷ lục xuất khẩu ngũ cốc

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong năm 2017, Nga dự định sẽ xuất khẩu 45 triệu tấn ngũ cốc, một kỷ lục từ trước tới nay.
Nga tiếp tục lập kỷ lục xuất khẩu ngũ cốc ảnh 1

Nông dân thu hoạch lúa mì trên cánh đồng ở Stavropol, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Nga đang có một vụ mùa bội thu bất chấp điều kiện thời tiết không thuận trong mùa Hè vừa qua. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 10/11 vừa qua, cả nước đã thu hoạch 137,2 triệu tấn ngũ cốc, với năng suất trung bình 30,1 tạ/hécta, trong đó riêng lúa mì đạt 88 triệu tấn.

     

Để so sánh, năm 2016, Nga thu hoạch 120,7 triệu tấn ngũ cốc, trong đó có 73,3 triệu tấn lúa mì. Còn trong vụ mùa 2016-2017, Nga đã xuất khẩu 35,5 triệu tấn ngũ cốc, gồm 27,1 triệu tấn lúa mì, kết quả này cũng đã được ghi nhận là kỷ lục lúc đó.

      

Xuất khẩu ngũ cốc của Nga gia tăng ảnh hưởng đến tình hình thị trường thế giới và giá ngũ cốc, trước hết là giá lúa mì. Báo The Wall Street Journal của Mỹ cho biết kể từ đầu mùa thu hoạch tại Nga, giá lúa mì tháng Bảy tại sàn giao dịch Chicago đã giảm 25% - xuống còn 4,19 USD/giạ.

       

Theo số liệu từ các cơ quan quản lý nông nghiệp địa phương, cho đến nay, Nga đã xuất khẩu 20,85 triệu tấn ngũ cốc và sản phẩm chế biến, tăng 4,3 triệu tấn hay 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn 100 nước trên thế giới là khách hàng của ngũ cốc Nga, trong đó nhập nhiều nhất là Ai Cập, Bangladesh, Saudi Arabia, Indonesia, Azerbaijan, Nigeria...

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.