Theo Wall Street Journal, thị trường nông sản quốc tế sẽ thay đổi đáng kể trong năm nay với việc các nước xuất khẩu hàng đầu sẽ nhường chỗ cho các nước đang nỗ lực chiếm lĩnh thị trường. Phó Chủ tịch Liên minh ngũ cốc Nga Alexander Korbut khẳng định trong khi tỷ giá hối đoái phần lớn các đồng tiền trên thế giới giảm so với đồng USD khiến giá lúa mì trở nên đắt đỏ đối với các nước nhập khẩu, thì sự suy yếu của đồng ruble lại góp phần đẩy mạnh xuất khẩu ngũ cốc, giúp nước này chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu trên thị trường. Theo ông Korbut, năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Nga đạt khoảng 20 tỷ USD, vượt trên cả doanh thu từ xuất khẩu vũ khí và bằng gần một nửa doanh thu từ bán khí đốt tự nhiên của nước này.
Nga xuất khẩu ngũ cốc từ năm 2002 và kể từ đó đã tăng cường vị thế một cách ổn định. Hiện các sản phẩm ngũ cốc của Nga đã có mặt tại 100 quốc gia trên thế giới.