Nga tập trận quy mô lớn "Trung tâm-2015"

Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 14/9 cuộc tập trận quy mô lớn nhất năm nay, mang tên "Trung tâm-2015", đã bắt đầu tại Quân khu miền Trung của nước này.
Nga tập trận quy mô lớn "Trung tâm-2015" ảnh 1

Binh sĩ Nga tham gia một cuộc diễn tập. Ảnh: AFP- TTXVN

Cuộc tập trận tham mưu chỉ huy chiến lược này là giai đoạn kết thúc của công tác huấn luyện tác chiến và chiến đấu của Các lực lượng vũ trang Nga trong năm 2015, cũng như các hoạt động chung của công tác huấn luyện chiến đấu cho lực lượng vũ trang các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO).

Tham gia cuộc tập trận "Trung tâm-2015" có gần 95.000 binh sĩ và các cơ quan chỉ huy quân sự của Quân khu miền Trung, Hạm đội Caspi, cũng như các cơ quan chỉ huy và đơn vị của Bộ Nội vụ, Bộ Tình trạng khẩn cấp, Cơ quan an ninh liên bang của Nga và các cơ quan chỉ huy quân sự lực lượng vũ trang các nước thành viên CSTO. Ngoài ra, hơn 7.000 đơn vị vũ khí và kỹ thuật quân sự như xe bọc thép, xe tăng, xe vận tải thiết giáp, xe chiến đấu bộ binh, hệ thống pháo binh và hệ thống pháo phản lực bắn loạt, gần 170 máy bay và 20 tàu thủy cũng được huy động tham gia tập trận. Chỉ huy cuộc tập trận là Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất, Đại tướng Valery Gerasimov.

Mục đích của cuộc tập trận trên là nhằm đánh giá khả năng chỉ huy các nhóm binh sĩ liên minh của các cơ quan chỉ huy quân sự lực lượng vũ trang các nước thành viên CSTO trong bối cảnh xảy ra xung đột vũ trang quốc tế, phong tỏa và tiêu diệt các đơn vị vũ trang bất hợp pháp. Các giai đoạn của cuộc tập trận "Trung tâm-2015" sẽ diễn ra tại 20 thao trường không quân, hải quân và lục quân, các khu vực địa phương thuộc Quân khu miền Nam và Quân khu miền Trung của Nga.

Cuộc tập trận tham mưu chỉ huy chiến lược "Trung tâm-2015" sẽ kéo dài đến ngày 20/9 tới.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.