Nga - Trung tập trận lớn chưa từng có

Nga và Trung Quốc thực hiện một đợt tập trận chung lớn nhất trong lịch sử giữa hai nước. Cuộc tập trận hải quân này được mô tả là “màn trình diễn hợp tác quân sự chưa từng có”.

Nga và Trung Quốc thực hiện một đợt tập trận chung lớn nhất trong lịch sử giữa hai nước. Cuộc tập trận hải quân này được mô tả là “màn trình diễn hợp tác quân sự chưa từng có”.

Nga - Trung tập trận lớn chưa từng có ảnh 1

Hình ảnh cuộc tập trận.

Cuộc tập trận hải quân quy mô có sự tham gia của 22 tàu, 20 máy bay, 40 xe bọc thép và 500 lính thủy đánh bộ từ cả hai nước, trong đó bao gồm tàu tuần dương tên lửa Varyag - tàu chỉ huy của hạm đội Thái Bình Dương - Nga và tàu khu trục Shenyang - tàu chỉ huy của Trung Quốc.

Cuộc tập trận diễn ra ở Vịnh Peter Đại đế (không xa thành phố cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông) trên vùng lãnh hải của Nga và vùng biển trung lập trên Biển Nhật Bản.

Xem video hình ảnh tập trận:

Cuộc tập trận hải quân chung bao gồm các nội dung tập trận chống máy bay, tập trận chống các cuộc tấn công và phá hoại bằng tàu ngầm cũng như mô phỏng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền địch với sự hỗ trợ cửa máy bay trực thăng Ka-27 của tàu Varyag. Ngoài ra, tàu chỉ huy của Nga còn được trang bị hệ thống phòng không huyền thoại S-300 và mang theo 64 tên lửa đánh chặn trong cuộc tập trận này.

Theo phóng viên RT, Trung Quốc đã nhận được nhiều phiên bản tiên tiến của cả máy bay trực thăng lẫn hệ thống phòng không từ Nga, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới được mua hệ thống phòng không S-400, thế hệ tiếp theo được nâng cấp từ S-300.

Cũng theo RT, việc Nga bán hệ thống vũ khí tối tân nhất của nước này cho Trung Quốc “phản ảnh lòng tin rằng Bắc Kinh sẽ không chuyển giao công nghệ của Nga cho nước thứ ba”, cũng như “cách hiểu Nga có thể cần sự giúp sức của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa trước những mối đe dọa chung trong tương lai”.

Theo các chỉ huy hải quân, cuộc tập trận không nhằm vào bất kì kẻ thù cụ thể nào và nhằm giữ hai quốc gia đồng minh trong tư thế sẵn sàng trước các mối đe dọa, bao gồm chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.

“Cuộc tập trận này không nhằm vào bất kì quốc gia cụ thể nào. Nhiệm vụ chính là nhằm phát triển khả năng phản ứng quân sự chung với người láng giềng gần gũi của chúng tôi để chống lại bất kì mối đe dọa nào”, phó chỉ huy Nga Sergey Vertepa cho biết.

Giai đoạn đầu tiên trong đợt diễn tập năm nay diễn ra ở biển Địa Trung Hải từ ngày 11-21/5.

Anh Tiếu (RT)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.