Nga sẽ không áp dụng các biện pháp trả đũa nhạy cảm với Mỹ

Nga có thể áp dụng các biện pháp bổ sung chống lại Mỹ, nhưng sẽ không làm điều này vì điều đó gây phương hại đến quan hệ quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố như vậy ngày 30/7.
Nga sẽ không áp dụng các biện pháp trả đũa nhạy cảm với Mỹ ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Hamburg, Đức ngày 8/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông Putin cho biết giữa Nga và Mỹ có mối quan hệ hợp tác nhiều mặt và Nga có thể hạn chế các lĩnh vực hợp tác nhạy cảm với Mỹ, nhưng Nga sẽ không làm điều đó bởi nó sẽ gây phương hại cho quan hệ quốc tế chứ không chỉ quan hệ giữa Nga-Mỹ.

Tổng thống Nga nhấn mạnh về mặt lí thuyết, khi các biện pháp chống Nga gây tác hại tiêu cực lớn, Nga có thể xem xét các phương án đáp trả khác.

  

Trước đó, hôm 28/7, Tổng thống Putin đã phê chuẩn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra nhằm đáp lại việc Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga.

   

Bộ Ngoại giao Nga cho biết tạm dừng cho phép Đại sứ quán Mỹ ở Nga sử dụng biệt thự ở khu Serebryannyi Bor và các khu nhà kho tại phố Doroznaya ở thủ đô Moskva từ ngày 1/8/2017, đồng thời yêu cầu giảm số nhân viên các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Mỹ tại Nga giảm xuống còn 455 người.

   

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov ngày 31/7 tuyên bố Mỹ sẽ phải giảm bớt 755 nhà ngoại giao và nhân viên làm việc tại Đại sứ quán và các lãnh sự quán tại Nga, và việc chọn cắt giảm nhân sự nào sẽ do phía Mỹ quyết định. Ông cũng nhấn mạnh các công dân Nga làm việc cho Đại sứ quán Mỹ tại Moskva cũng có thể nằm trong số 755 người bị cắt giảm.

  

Những phản ứng mạnh mẽ của Nga được đưa ra sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật siết chặt biện pháp trừng phạt chống lại Nga, Iran và Triều Tiên. Hiện chưa rõ Tổng thống Donald Trump có ký ban hành đạo luật này hay không.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.