Quan hệ Nga - Mỹ trong năm 2017 dường như đã quay theo vòng tròn 365 ngày để trở lại đúng điểm khởi đầu của thế bế tắc giống như cách đây 1 năm, vào cuối nhiệm kỳ chính quyền Tổng thống Barack Obama.
Ngày 4/12, Đại sứ quán Mỹ tại Nga thông báo cơ quan đại diện này sẽ tái khởi động một số dịch vụ cấp thị thực không định cư tại các lãnh sự quán Mỹ, những nơi trước đó đã ngừng dịch vụ này nhằm đáp trả việc Moskva trục xuất nhân viên ngoại giao của Washington.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây nhận định rằng Mỹ đang tham gia vào trò chơi nguy hiểm, khuyến khích những kẻ khủng bố tấn công lực lượng chính phủ Syria và quân đội Nga.
Ngày 15/9, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga Valentina Matvienko cho rằng chính sách thù địch của Washington đối với Moskva, cũng như nỗ lực của Mỹ bắt toàn bộ thế giới tuân theo những nguyên tắc của mình là “trò chơi với lửa”.
Bộ Ngoại giao Nga vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng hành pháp Mỹ “xới tung” mọi thứ khi làm một nhiệm vụ bất thường tại Lãnh sự quán Nga ở San Francisco.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/9 yêu cầu Mỹ cân nhắc lại việc đóng cửa các cơ sở ngoại giao của Moskva, khẳng định với các "hành động thù địch", Washington phải tự chịu trách nhiệm do làm xấu đi quan hệ song phương.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Nga và Mỹ liên tiếp có hàng loạt "cú đòn" trả đũa ngoại giao lẫn nhau. Những hành động "ăn miếng trả miếng" giữa Nga và Mỹ, hai cường quốc sở hữu tới 95% kho vũ khí hạt nhân của thế giới, không chỉ đẩy Moskva và Washington vào cuộc chiến ngoại giao mới mà còn tiềm ẩn những hệ lụy khôn lường đối với an ninh, hòa bình và ổn định trên toàn thế giới.
Trong khi Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cắt giảm 455 nhà ngoại giao về nước kể từ ngày 1/9, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã nhắc nhở người đồng cấp Nga Sergey Lavrov rằng phía Washington đã gửi thông báo cho Tổng thống Vladimir Putin về lệnh đóng cửa 3 cơ sở ngoại giao của Nga từ ngày 2/9. Dường như vòng xoáy trả đũa lẫn nhau đã bắt đầu.
Nga sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng sau quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại thành phố San Francisco thuộc tiểu bang California, cùng 2 cơ sở phụ trợ ngoại giao khác tại thủ đô Washington và thành phố New York.
Tân đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov vừa đặt chân đến xứ sở Cờ Hoa được một ngày đã lập tức được “đón chào” bằng yêu cầu từ Washington muốn Moskva đóng cửa lãnh sự quán Nga tại San Francisco cùng hai cơ sở thương vụ ở Washington và New York trước ngày 2/9.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tự ra quyết định về yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Nga tại San Francisco cùng hai cơ sở thương vụ tại Washington và New York mà không dự kiến bàn thảo với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nga luôn căng như dây đàn sau các cáo buộc và điều tra Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov vừa lên tiếng khẳng định Mỹ sẽ tìm cách nhúng tay vào cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới của nước này.
Từ ngày 23/8 tới, Mỹ sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ cấp thị thực không định cư tại LB Nga và sẽ nối lại thủ tục này tại thủ đô Moskva của Nga từ ngày 1/9.