Tổng thống Trump tự ra quyết định về việc đóng lãnh sự quán Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tự ra quyết định về yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Nga tại San Francisco cùng hai cơ sở thương vụ tại Washington và New York mà không dự kiến bàn thảo với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Trump tự ra quyết định về việc đóng lãnh sự quán Nga ảnh 1

Lãnh sự quán Nga tại San Francisco, bang California. Ảnh: Reuters

Một quan chức Nhà Trắng đã tiết lộ thông tin trên với hãng tin RIA Novosti (Nga) vào ngày 31/8. Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có dự định gọi cho người đồng cấp Putin về động thái mới nhất không, nguồn tin giấu tên cho biết: “Tổng thống Mỹ không có kế hoạch bàn luận về quyết định này. Đội ngũ an ninh quốc gia của ông ấy đã trình bày các giải pháp và chính Tổng thống tự ra quyết định”.

Trước đó, vào cùng ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đã đề nghị chính phủ Nga đóng 3 cơ sở ngoại giao của nước này trên lãnh thổ Mỹ trước ngày 2/9. Đây là động thái để phản hồi lại quyết định của chính phủ Nga cắt giản số nhân viên ngoại giao Mỹ tại nước này từ 755 người xuống còn 455 nhân sự.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để thông báo về quyết định mới nhất từ Washington. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nga đã bày tỏ thất vọng về quyết định của Washington.

Hai vị Ngoại trưởng dự kiến sẽ gặp gỡ song phương bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tháng 9. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng tuyên bố của Mỹ và sau đó ra quyết định.

Trong khi đó, kênh RT (Nga) cho biết tân đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov khẳng định Moskva sẽ không phản ứng quá khích trước yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán tại Mỹ. Bên cạnh đó, ông Antonov nhấn mạnh cả Nga và Mỹ nên xây dựng đối thoại vì ổn định quốc tế.

Ông Antonov vừa đặt chân đến nước Mỹ trong ngày 30/8 và ngay lập tức được “chào đón” bằng yêu cầu của Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.