Ngoại trưởng Nga tố Mỹ tiêu chuẩn kép, dàn dựng 'khiêu khích chết người' tại Syria

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây nhận định rằng Mỹ đang tham gia vào trò chơi nguy hiểm, khuyến khích những kẻ khủng bố tấn công lực lượng chính phủ Syria và quân đội Nga.

Kênh RT (Nga) ngày 3/10 dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga sẽ không đứng yên trước các bước đi gây hấn của Mỹ nhưng vẫn có mong muốn vượt qua bế tắc chính trị.

Ngoại trưởng Nga tố Mỹ tiêu chuẩn kép, dàn dựng 'khiêu khích chết người' tại Syria ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Sputnik

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Asharq Al-Awsat có trụ sở tại Anh trước thềm chuyến thăm Nga của Quốc vương Saudi Arabia - Salman bin Abdulaziz Al Saud, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng liên minh do Mỹ dẫn đầu và lực lượng nổi dậy tại Syria được Mỹ chống lưng cùng hành động theo cách có thể giúp đỡ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như những nhóm khủng bố khác.

Ngoại trưởng Nga nêu rõ: “Trong một số trường hợp, những lực lượng này vô tình không kích vào vị trí quân đội Syria sau đó IS phản công. Ở trường hợp khác, họ lại xúi giục những tổ chức khủng bố tấn công các địa điểm chiến lược nơi chính phủ Syria đã khôi phục được quyền chính đáng hoặc dàn dựng lên khiêu khích chết người chống lại binh sĩ Nga”.

Ông Lavrov cho rằng Mỹ đang dựa theo “tiêu chuẩn kép” tại Syria đồng thời Ngoại trưởng Nga cũng phê phán Mỹ đã không nhận ra rằng chẳng có cái gọi là khủng bố tốt hoặc xấu.

Vị Ngoại trưởng 67 tuổi phân tích: “Nếu bạn áp dụng tiêu chuẩn kép, chia khủng bố thành xấu và rất xấu, buộc những phía khác gia nhập liên minh vì mục đích chính trị, quên đi tính cần thiết của ủng hộ từ Liên Hợp Quốc cho những hành động này thì thật khó để nói đến tính hiệu quả của chiến dịch chống khủng bố”.

Ông Lavrov cho biết việc Nga tham gia vào chiến dịch chống IS tại Syria không chỉ vì an ninh quốc gia mà còn vì ổn định của khu vực. Ngoại trưởng Nga đồng thời bổ sung rằng việc đánh bại khủng bố trên chiến trường không đủ để đưa hòa bình trở lại khu vực mà các nỗ lực ngoại giao cũng có vai trò quan trọng.

Ngoại trưởng Nga khẳng định Moskva sẽ tiếp tục đóng góp vào quá trình giải quyết xung đột trong khu vực qua nỗ lực chính trị và ngoại giao hòa bình.

Đề cập đến cơ hội cải thiện mối quan hệ Moskva-Washington, ông Lavrov cho rằng chứng cuồng loạn chống Nga tại Mỹ đã trở thành vật cản lớn trên con đường bình thường hóa quan hệ. Ngoại trưởng Nga một lần nữa khẳng định Moskva không can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Ngày 3/10, khi tân Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman trình quốc thư, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị về hợp tác “xây dựng, có thể dự đoán được và mang lợi ích song phương” với Washington.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.