Nga sắp hạ thủy tàu ngầm tên lửa đạn đạo mới

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Krasnaya Zvezda (Ngôi sao Đỏ) ngày 30/10, Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolev cho biết tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borei II thuộc Dự án 955A mang tên Knyaz Vladimir sẽ gia nhập hạm đội Hải quân Nga vào tháng 11 tới đây.
Nga sắp hạ thủy tàu ngầm tên lửa đạn đạo mới ảnh 1

Tàu ngầm Dmitrij Donskoj (giữa) của quân đội Nga. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei là nòng cốt trong lực lượng hải quân Nga về răn đe hạt nhân chiến lược.

Những tàu thế hệ mới này, có chiều dài bằng gần 2 sân bóng đá, có thể mang 16 tên lửa Bulava, trong đó mỗi tên lửa được gắn tới 10 đầu đạn hạt nhân có khả năng tấn công độc lập.

Ông Korolev nói: "Tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân Knyaz Vladimir sẽ hạ thủy tại hãng đóng tàu Sevmash ở khu vực Severodvinsk trong tương lai gần".

Theo ông Korolev, Hải quân Nga đã tái triển khai sự hiện diện tại các đại dương trên thế giới. Ông Korolev nêu rõ: "Hải quân Nga đã tái triển khai sự hiện diện của mình ở các đại dương trên thế giới. Có hơn 100 tàu thuộc tất cả 4 hạm đội tại các vùng biển xa".

Theo ông, các tàu chiến của Nga đã trải qua 17.100 ngày trên biển vào năm 2017. Đến năm 2020, Hải quân Nga lên kế hoạch vận hành tổng cộng 8 tàu ngầm chiến lược lớp Borei.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.