Toàn cảnh Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên

Hàng không mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo đã được hạ thủy vào ngày 26/4, giữa thời điểm khu vực Đông Á đang “tăng nhiệt” vì tình hình leo thang trên Bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa và Mỹ đang triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc.
Toàn cảnh Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên ảnh 1

Tân Hoa xã đưa tin, tàu sân bay này chưa được đặt tên này đã hạ thủy vào sáng 26/4 tại tỉnh Liêu Ninh.

Dưới đây là video cảnh hạ thủy tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc sản xuất (Nguồn: Xinhua)


Toàn cảnh Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên ảnh 2

Tân Hoa xã đồng thời nhận định rằng tàu sân bay thứ hai này là “niềm tự hào của kỹ thuật hàng hải Trung Quốc”.


Toàn cảnh Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên ảnh 3

Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc có tải trọng nhẹ hơn hàng không mẫu hạm Liêu Ninh - con tàu được Bắc Kinh mua lại từ Ukraine để cải tạo lại.


Toàn cảnh Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên ảnh 4

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho biết con tàu sân bay mới có trọng lượng 70.000 tấn, dài 315 m và rộng 75m.


Toàn cảnh Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên ảnh 5

Tàu sân bay này dự kiến gia nhập biên chế vào năm 2020 và cần nhiều năm để lắp đặt thêm thiết bị vũ khí cũng như trải qua các cuộc thử nghiệm.


Toàn cảnh Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên ảnh 6

Các bức ảnh về tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc đã để lộ ra đường cất cánh dốc và đường băng góc cạnh. Thông tin từ truyền thông cho rằng tàu sân bay thứ hai này có sức chứa khoảng 28 đến 36 chiến đấu cơ.

Tàu sân bay thứ hai này của Trung Quốc được hạ thủy cùng ngày quân đội Mỹ triển khai THAAD đến Seongju, Hàn Quốc. Trung Quốc từ lâu đã phản đối triển khai THAAD và đề nghị Hàn Quốc cùng Mỹ xem xét lại kế hoạch.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.