Nga sẵn sàng cấp vũ khí cho Afghanistan

Nga sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Afghanistan, song sẽ thực hiện điều này "một cách thận trọng và trên cơ sở thương mại"

Đó là phát biểu của ông Zamir Kabulov - đặc phái viên của Tổng thống Nga phụ trách vấn đề Afghanistan được hãng tin Interfax của Nga dẫn lời hôm 23/12.

Nga sẵn sàng cấp vũ khí cho Afghanistan ảnh 1

Binh sĩ Afghanistan tham gia chiến dịch truy quét khủng bố tại tỉnh miền đông Ghazni. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài tuyên bố trên, ông Kabulov còn cho biết không loại trừ khả năng Nga sẽ tiến hành các chiến dịch quân sự tại Afghanistan, tương tự như các chiến dịch không kích hiện nay ở Syria nhằm chống lại tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Hồi cuối tháng 10 vừa qua, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã đề nghị Chính phủ Nga hỗ trợ bộ binh, cùng vũ khí hạng nhẹ và trực thăng chiến đấu Mi-35 để tăng cường sức mạnh của quân đội nước này. Đề nghị được đưa ra tại thời điểm an ninh của Afghanistan đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hoạt động của nhóm khủng bố Taliban.

Dù lực lượng an ninh và quân đội Afghanistan hiện có quân số khoảng 350.000, đủ để duy trì cuộc chiến chống các phiến quân Taliban và tổ chức khủng bố Al-Qaeda, nhưng việc NATO rút quân khỏi Afghanistan hồi cuối năm ngoái đã đặt ra một số khó khăn nhất định.

Cố vấn An ninh Quốc gia Afghanistan Mohammad Hanif Atmar đã bày tỏ mối lo ngại về khả năng tự thân chiến đấu của quân đội Afghanistan. Ông Atmar cho rằng các lực lượng Afghanistan sẵn sàng để bảo vệ đất nước, nhưng lại không thể tự mình làm điều đó nếu không có sự hỗ trợ của nước ngoài.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.