Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã có chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan ngày 18/12, để gặp các binh sĩ và chỉ huy quân sự Mỹ, cũng như giới chức nước chủ nhà.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu tại một sự kiện ở Washington DC., ngày 18/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyến thăm của ông Carter diễn ra trong bối cảnh Afghanistan đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng về an ninh khi lực lượng Taliban tăng cường các cuộc tấn công và gây ra nhiều thương vong cho lực lượng Afghanistan. Trong một báo cáo trình Quốc hội Mỹ công bố trong tuần này, Lầu Năm Góc đã phác họa bức tranh đáng lo ngại về tình hình an ninh ở Afghanistan, theo đó trong năm nay, số lượng các vụ tấn công của Taliban đã tăng lên và ngày càng gây nhiều thương vong cho lực lượng an ninh Afghanistan. Sự lì lợm của Taliban đã khiến tình hình an ninh tại nhiều khu vực quan trọng trở nên mong manh, trong khi tình hình ở các nơi khác có nguy cơ xấu đi. Bộ Quốc phòng Mỹ đã cảnh báo tình trạng bạo lực gia tăng tại Afghanistan, đồng thời khẳng định việc Mỹ giảm dần vai trò quân sự, chuyển từ chiến đấu trực tiếp sang vai trò huấn luyện và cố vấn, tại quốc gia Nam Á này đã khuyến khích sự trỗi dậy của phiến quân Taliban. Trong khi đó, mạng lưới khủng bố Al-Qaeda vẫn duy trì sự hiện diện ở miền Đông, cũng như Đông Bắc nước này. Ngoài ra, doanh thu từ buôn bán ma túy tiếp tục nuôi dưỡng quân nổi dậy và các tổ chức tội phạm tại Afghanistan. Bất chấp những nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng lực lượng quân đội và cảnh sát Afghanistan hiệu quả, an ninh tại nước này vẫn bị đe dọa bởi hàng loạt tổ chức cực đoan, trong đó có Taliban, mạng lưới khủng bố Haqqani, Al-Qaeda và chi nhánh của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.