Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dùng email cá nhân giải quyết việc công

Ngày 17/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thừa nhận đã phạm “sai lầm” khi sử dụng hòm thư điện tử (e-mail) cá nhân để giải quyết việc công trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ bộ trưởng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dùng email cá nhân giải quyết việc công ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu với kênh truyền hình CBS News trong chuyến thăm Iraq, Bộ trưởng Carter cho biết ông chỉ thi thoảng sử dụng điện thoại iPhone để gửi các tin nhắn chỉ đạo công việc cho các nhân viên thân cận, song khẳng định chưa từng gửi thông tin mật nào thông qua tài khoản email cá nhân. Người đứng đầu Lầu Năm Góc thừa nhận không nên làm như vậy và khi nhận thức được vấn đề, ông đã chấm dứt hành động này ngay lập tức.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cùng ngày cũng thừa nhận Bộ trưởng Carter đã mắc "sai lầm" khi sử dụng e-mail cá nhân để xử lý việc công bởi điều này là trái với chính sách của Bộ Quốc phòng được áp dụng từ năm 2012, theo đó nghiêm cấm tất cả các nhân viên thuộc cơ quan trên có hành vi tương tự. Tuy nhiên, ông Earnest nhấn mạnh hậu quả của sai lầm mà người đứng đầu Lầu Năm Góc mắc phải chưa đến mức nghiêm trọng.

Cũng trong ngày 17/12, Chủ tịch Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ John McCain cũng tuyên bố ủy ban này đã yêu cầu bản sao của các e-mail được Bộ trưởng Carter trao đổi và sẽ tiến hành xem xét nhằm đảm bảo những thông tin nhạy cảm không bị rò rỉ.

Trước đó một ngày, tờ “The New York Times” tiết lộ mặc dù đã nhận được e-mail do chính phủ cấp khi ông nhậm chức vào tháng 2 vừa qua, song Bộ trưởng Carter vẫn dùng e-mail cá nhân để xử lý một phần công việc trong vài tháng sau đó và điều này trái với quy định của Bộ Quốc phòng. Báo trên cũng trích lời một cựu trợ lý của bộ trưởng cho biết ông Carter thường xuyên sử dụng hòm thư cá nhân nhiều đến nỗi các nhân viên thân cận đều bày tỏ lo ngại về nguy cơ tin tặc có thể tấn công và tiếp cận các thông tin nhạy cảm.

Tiết lộ trên được đưa ra trong bối cảnh vụ bê bối sử dụng hòm thư cá nhân để xử lý việc công trong suốt 4 năm tại nhiệm của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vẫn còn gây tranh cãi. Vụ việc đã trở thành tâm điểm để phe Cộng hòa xoáy vào khi bà Clinton tìm cách giành tấm vé duy nhất của đảng Dân chủ để ra tranh cử tổng thống năm 2016.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.