Afghanistan đề nghị Nga cung cấp vũ khí

Các quan chức Nga-Mỹ cho biết Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã đề nghị Moskva cung cấp pháo, vũ khí hạng nhẹ và trực thăng tấn công Mi-35 cho Kabul.


Afghanistan đề nghị Nga cung cấp vũ khí ảnh 1

Trực thăng Mi-35 do Nga sản xuất.

Một quan chức Mỹ nhận định động thái trên diễn ra sau khi Mỹ và các đồng minh rút phần lớn lực lượng khỏi lãnh thổ Afghanistan, giảm qui mô hỗ trợ tài chính và "Nga đang tận dụng cơ hội này".

WSJ lưu ý quyết định trên cũng cho thấy Moskva lo ngại rằng tình hình xấu đi tại Afghanistan có thể gây mất ổn định khu vực Trung Á và nguy cơ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tiến sát biên giới Nga.

Hôm 9/10, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, ông Zamir Kabulov Moskva dự kiến trong tháng 10 sẽ ký hợp đồng thương mại cung cấp cho Kabul một số trực thăng Mi-35. Trước đó, ông Kaboulov cho biết Nga đang xem xét vấn đề hỗ trợ quân sự cho Afghanistan, song không nêu cụ thể loại vũ khí mà Moskva sẽ cung cấp cho Kabul.

TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.