Nga phô diễn năng lực chiến đấu của tên lửa S-400 với tùy viên quân sự nước ngoài

Các chuyên gia quân sự Nga đã trình diễn năng lực chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không S-400 và bệ phóng tên lửa đất đối không Pantsir-S trước các tùy viên quân sự 52 quốc gia.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa phòng không S-400. Ảnh: Tass

Theo hãng thông tấn Tass, tùy viên quân sự của 52 quốc gia đã chứng kiến sức mạnh của S-400 trong cuộc bắn đạn thật tại nơi thử nghiệm Ashuluk, khu vực Astrakhan ở miền nam.

Theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/4, khoảng 80 đại diện thuộc các đơn vị ngoại giao quân sự của 52 quốc gia thuộc khối CIS, châu Á, châu Phi, châu Âu và Mỹ Latinh ở Nga đã tới khu thử nghiệm Ashuluk. Khu này thuộc Trung tâm Triển khai Chiến đấu và Huấn luyện Chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng nói: “Các quan chức nước ngoài đã chứng kiến năng lực chiến đấu của S-400 Triumf và Pantsir-S1 trong phát hiện và loại bỏ mục tiêu trên không”.

Trong cuộc thử nghiệm chiến thuật gồm ba giai đoạn, các tùy viên quân sự nước ngoài đã biết các thông tin về tổ chức phòng không để đánh bại các cuộc không kích và tấn công tên lửa của kẻ thù giả định. Trong cuộc trình diễn, mọi tên lửa mục tiêu mô phỏng đều bị phát hiện và loại bỏ.

Xem S-400 hoạt động trong một cuộc tập trận ở Astrakhan (nguồn: RT):

Trong ngày 27/4, các quan chức nước ngoài đã được làm quen với các hoạt động và triển vọng huấn luyện nhân sự quân đội nước ngoài về phòng không tại Trường Quân sự Phòng không Yaroslav.

Bộ Quốc phòng Nga thường mời tùy viên quân sự nước ngoài tới nhiều sự kiện. Năm 2020, các nhà ngoại giao quân sự nước ngoài đã tham gia trên 20 sự kiện. Theo Bộ Quốc phòng Nga, sự kiện mới nhất này là một biện pháp nằm trong kế hoạch được tổ chức để nâng cao tính minh bạch về hoạt động của quân đội Nga.

Hệ thống S-400 Triumf là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa và tầm trung mới nhất đi vào hoạt động năm 2007. Hệ thống này có thể phá hủy tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay, cũng có thể được sử dụng để nhằm vào các thiết bị quân sự trên mặt đất. S-400 có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 400km và độ cao 30km trong điều kiện bị kẻ thù làm nhiễu loạn và phóng hỏa lực dồn dập. 

Pantsir-S1 là vũ khí tầm ngắn, có thể tấn công mục tiêu trên không bằng tên lửa và súng phòng không tự động. Kết hợp với các hệ thống, vũ khí này có thể tấn công mục tiêu tại độ cao 15km trong tầm 20km.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.