Nga cảnh báo ‘bẻ lái’ Thỏa thuận Minsk có thể khiến khủng hoảng Donbass trầm trọng hơn

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa có buổi trả lời phỏng vấn đài Sputnik, đề cập đến một loạt vấn đề, trong đó có leo thang căng thẳng ở Ukraine, xu thế đối đầu giữa Nga và phương Tây.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại một hội nghị ở Moskva ngày 18/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên quan đến tình hình Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Ukraine không nên trông chờ và dựa dẫm nhiều vào viện trợ quân sự của Mỹ. Bởi ai cũng biết rằng đó là điều ảo tưởng. Theo ông, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhóm quan chức thuộc quyền đang tìm cách “đảo ngược” các thỏa thuận Minsk về tạo lập hòa bình ở miền Đông Ukraine. 

Trong cuộc phỏng vấn, ông Lavrov cũng nhắc lại các tuyên bố của ông Zelensky về Thỏa thuận Minsk, trong đó đáng chú ý là lời bình luận của Tổng thống Ukraine cho rằng “những văn bản này chẳng còn giá trị với Ukraine, nhưng chính quyền Kiev vẫn cần phải giữ, bởi giữ Thỏa thuận Minsk là để bảo đảm mọi lệnh cấm vận chống Nga sẽ được duy trì”.

Ngoại trưởng Nga cho biết ông đã chất vấn giới chức phương Tây về điều này và họ chỉ biết lặng im vì xấu hổ, bởi một thỏa thuận pháp lý quốc tế mà được cắt nghĩa theo kiểu như vậy sẽ chẳng có giá trị gì. 

Phương Tây đang cố tìm cách thuyết phục Nga “mềm hóa” Thỏa thuận Minsk hoặc thay đổi trình tự thực thi các biện pháp ghi trong thỏa thuận. Nhưng làm như vậy sẽ dẫn tới “một cuộc thảm sát” ở Donbass, ông Lavrov nhận định. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.