Triển vọng diễn ra cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine

Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bày tỏ tin tưởng sẽ sớm có một cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, thảo luận tình hình xung đột ở miền Đông Ukraine, đồng thời cho biết hai nước đang tiến gần tới một thỏa thuận ngừng bắn mới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện nhân 35 năm ngày xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl, Tổng thống Zelenskiy nhận định mọi việc đang diễn biến khá thuận lợi để có thể hy vọng về cuộc gặp thượng đỉnh  giữa lãnh đạo hai nước.

Trước đó, ngày 20/4, Tổng thống Zelensky nêu đề xuất về cuộc hội đàm với người đồng cấp Putin tại Donbass trong bối cảnh bùng phát giao tranh giữa binh sĩ Ukraine và các lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.

Trong một tuyên bố ngày 22/4 sau đó, Tổng thống Putin khẳng định Moskva chào đón nhà lãnh đạo Ukraine "bất cứ lúc nào", nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng ông Zelensky cần thảo luận trực tiếp với đại diện lực lượng đòi độc lập ở miền Đông về cuộc xung đột ở khu vực này.

Các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine bùng phát từ năm 2014 sau khi lực lượng đòi độc lập kiểm soát nhiều khu vực của tỉnh Donetsk và Lugansk. Xung đột đã làm hơn 13.000 người thiệt mạng. Tổng thống Zelensky đã kêu gọi nối lại lệnh ngừng bắn, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ thành công.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.