Ukraine trục xuất nhân viên lãnh sự Nga

Ngày 27/4, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết nước này sẽ trục xuất nhân viên lãnh sự Nga tại Odessa, nhằm đáp trả việc Moskva trục xuất một nhân viên ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Ukraine ở Moskva.
Chú thích ảnh
Quang cảnh đại sứ quán Nga ở Ukraine ngày 19/4/2021. Ảnh: TASS/TTXVN

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước khá căng thẳng liên quan giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine cũng như làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao của nhau giữa Nga và Mỹ cùng các nước châu Âu khác.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ nguyên nhân của quyết định trên là do Nga đã có các hành động "không thân thiện đối với những nhân viên thuộc phái đoàn ngoại giao của Ukraine" tại nước này. Theo bộ trên, nhân viên lãnh sự Nga tại Odessa sẽ phải rời Ukraine trước thời hạn chót là cuối ngày 30/4.

Quan hệ giữa Moskva và Kiev đã xuống dốc nghiêm trọng kể từ khi Bán đảo Crimea sáp nhập trở lại vào Nga hồi năm 2014 và xung đột ở miền Đông Ukraine. Tuần trước, Kiev cũng đã trục xuất một nhà ngoại giao Nga để đáp trả việc Moskva trục xuất một nhân viên lãnh sự của Ukraine ở Saint Petersburg.

Theo cơ quan an ninh của Nga, nhân viên lãnh sự Ukraine đã tìm cách khai thác các thông tin mật từ một công dân Nga.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.