Nga phá 'mắt xích' sản xuất, tên lửa Flamingo của Ukraine bị đẩy vào thế khó

Chuyên gia quân sự Yury Knutov cho rằng để đối phó với mối đe dọa tên lửa nhằm vào các mục tiêu dân sự, Nga đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào toàn bộ chuỗi sản xuất tên lửa Flamingo tại nhiều khu vực của Ukraine.

Tên lửa hành trình Flamingo do công ty Fire Point của Ukraine sản xuất. Ảnh: Fire Point
Tên lửa hành trình Flamingo do công ty Fire Point của Ukraine sản xuất. Ảnh: Fire Point

“Logic rất đơn giản: nếu phá hủy chuỗi sản xuất và các cơ sở lưu trữ, đối phương sẽ không thể bổ sung kho tên lửa. Khi đó, không cần phải truy tìm từng bệ phóng riêng lẻ”, đài Sputnik dẫn nhận định của ông Knutov cho hay.

Theo chuyên gia này, một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi đó là Fire Point - công ty sản xuất tên lửa Flamingo cùng các thiết bị bay không người lái (UAV) FP-1 và FP-2. Fire Point về cơ bản đóng vai trò trung gian giữa các nhà phát triển phương Tây và khách hàng Ukraine.

Chi nhánh chính của công ty này đặt tại Anh. Các nhà sản xuất UAV và tên lửa hành trình châu Âu phát triển nhiều bộ phận theo thông số kỹ thuật của Fire Point, sau đó các bộ phận này được đưa đi lắp ráp thành những hệ thống hoàn chỉnh.

Điều này cho thấy hoạt động sản xuất các hệ thống vũ khí của Fire Point có sự tham gia của mạng lưới các nhà sản xuất và cung ứng ở châu Âu, thay vì chỉ tập trung tại một địa điểm ở Ukraine.

Fire Point cũng từng phát triển các tên lửa đạn đạo FP-7 và FP-9. Theo ông Knutov, FP-7 được kỳ vọng trở thành phiên bản tương đương Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) của Mỹ do Ukraine phát triển, với tầm bắn dự kiến 350 km.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cho hay tầm bắn của FP-7 là 250 km. Ông Knutov nhấn mạnh điều này cho thấy chương trình đã không đạt mục tiêu ban đầu. Công ty cũng không thể bàn giao FP-9 theo kế hoạch vào tháng 9.

Trong khi đó, Fire Point đang phát triển hệ thống phòng không Freyja với các linh kiện do châu Âu cung cấp. Tuy nhiên, dự án hiện vẫn ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật. Theo ông Knutov, hệ thống này không có khả năng đánh chặn các tên lửa của Nga như Iskander, Zircon và Kinzhal.

Theo ông Knutov, những khó khăn trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã không còn là điểm đến hấp dẫn đối với hoạt động đầu tư, trong khi sản xuất vũ khí đang ngày càng được chuyển ra nước ngoài.

Đánh giá về các cuộc tập kích gần đây, ông Knutov cho rằng đòn đánh của Nga đã đạt hiệu quả đáng kể, đồng thời dự đoán thông tin về tên lửa Flamingo có thể sẽ ít xuất hiện trong thời gian tới.

“Cuộc tập kích gần đây của Nga đạt hiệu quả cao và có thể trong 2 - 3 tháng tới, chúng ta sẽ không còn nghe thêm thông tin gì về các tên lửa này. Tôi không nghĩ công ty Fire Point có thể khôi phục hoạt động trong một thời gian khá dài”, ông nói.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/10 thông báo các lực lượng nước này đã tập kích một tàu chở dầu tại cảng Yuzhny khi tàu đang vận chuyển nhiên liệu và dầu mỡ kỹ thuật dành cho lực lượng Ukraine.

Theo thông báo của bộ, “một tàu chở dầu đang vận chuyển nhiên liệu và dầu mỡ kỹ thuật dành cho các lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đánh trúng” trong các cuộc tập kích nhằm vào cảng Yuzhny.

Các lực lượng Nga cũng tập kích nhiều xe tải tại tỉnh Odessa, được cho là đã vận chuyển hàng hóa quân sự vào Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các xe tải này “đã bị đánh trúng tại một bãi đỗ xe gần khu định cư Mayaki”.

Theo cơ quan này, các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng giao thông được sử dụng để hỗ trợ lực lượng quân sự Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn