Nga phá âm mưu tấn công khủng bố, bắt giữ nhân viên tình báo Ukraine

Nga đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở quân sự chiến lược của Nga do tình báo Ukraine lên kế hoạch.
Chú thích ảnh
Các điều tra viên thu giữ thiết bị nghi làthiết bị gây nổ tự tạo. Ảnh: FSB

Trong thông cáo được phát đi ngày 2/12, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã bắt giữ ba thành viên có liên quan đến âm mưu này. Trong số này có Zinoviy Koval và người con trai Igor 22 tuổi. Người còn lại là một sĩ quan thuộc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine, được phái đến Nga với ý định tấn công khủng bố.

Hai cha con ông Koval khai nhận đã được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ và được giao nhiệm vụ thu thập thông tin về các địa điểm nhạy cảm tại Nga. Đổi lại, SBU chuyển cho họ số tiền 10.000 USD. Lực lượng an ninh Nga cũng đã thu giữ súng nòng ngắn và súng trường tự động cùng với thiết bị bảo vệ cá nhân trong xe ô tô của cha con Koval.

Theo giới chức FSB, người của SBU có kế hoạch tiến hành hai vụ tấn công bằng thiết bị gây nổ tự chế, có đương lượng nổ tương đương với 1,5 kilogam thuốc nổ TNT. FSB tiết lộ trong tháng 11 vừa qua, một tòa án của Nga đã kết tội Sergey Shvidenko, một sĩ quan tình báo cao cấp của Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine, với tội danh chỉ đạo một nhóm âm mưu tấn công trạm phát thanh-truyền hình ở Crimea, một nhà máy điện chạy khí, một kho nhiên liệu và một trạm phát sóng của Hạm đội Biển Đen.

Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.