Nga nói Ukraine huy động trên 120.000 binh sĩ đồn trú ở Donbass

Ukraine đang duy trì lực lượng trên 120.000 binh sĩ và một lượng lớn vũ khí tại Donbass, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine cùng vũ khí hạng nặng ở Donbass. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Ukraine đang tăng cường hiện diện quân sự ở Donbass, cả về binh sĩ và vũ khí, trang bị. Hiện có khoảng125.000 binh sĩ Ukraine đồn trú tại Donbass, tương đương với 50% toàn bộ lực lượng vũ trang của nước này.

Bà Zakharova cũng lên án việc Tổng thống Volodymyr Zelensky đệ trình ra Quốc hội Ukraine dự luật cho phép lực lượng quân đội nước ngoài được hiện diện quân sự trên lãnh thổ Ukraine, để tham dự các cuộc diễn tập quân sự đa phương trong năm 2022. Theo quan điểm của Nga, động thái này đi ngược lại tinh thần Thỏa thuận Minsk ký kết hồi năm 2014.

Bình luận trên diễn ra trong bối cảnh xuất hiện leo thang căng thẳng trong quan hệ Nga-phương Tây liên quan đến tình hình Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1/12 sau cuộc gặp với Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 1/12 tuyên bố Washington sẵn sàng áp trừng phạt kinh tế diện rộng chống Nga trong trường hợp xuất hiện khả năng Nga đưa quân vào Ukraine. Ông Blinken cũng cho biết NATO sẵn sàng tăng cường tiềm lực quân sự ở sườn phía đông châu Âu.

Trước đó, Ukraine cáo buộc Nga điều động 90.000 binh sĩ áp sát biên giới Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Hanna Malyar cho biết Nga liên tục tăng cường sức ép thông qua điều động vũ khí, quân số ở bán đảo Crimea – khu vực sáp nhập vào Nga hồi năm 2014 nhưng không được phương Tây công nhận.

Về phần mình, Nga kịch liệt bác bỏ cáo buộc của Ukraine và phương Tây. Trả lời phỏng vấn trên kênh NBCNews (Mỹ) ngày 1/12, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định hoạt động điều chuyển lực lượng của Nga nằm trong kế hoạch các cuộc diễn tập quân sự được tiến hành trên lãnh thổ Nga, nhằm ứng phó với diễn tập của NATO áp sát biên giới Nga. Ông Putin nói rằng đây là hoạt động bình thường, tương tự như việc Mỹ diễn tập quân sự ở Alaska áp sát vùng lãnh thổ Nga.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matvienko tuyên bố Nga không có kế hoạch tấn công Ukraine. Mọi cáo buộc của Ukraine, phương Tây về một đợt xâm nhập tiềm ẩn từ Nga đều là vô căn cứ, không đúng sự thật và mang dụng ý chính trị xấu. Bà cho rằng chính quyền Kiev dựng cáo buộc để đánh loãng dư luận về tình cảnh kinh tế-xã hội khốn khó hiện nay ở Ukraine.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (TASS, Reuters)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.