Nga nêu lý do bác bỏ ý tưởng của Thuỵ Sĩ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh hòa bình về Ukraine

Đại sứ Nga tại Thuỵ Sĩ Sergey Garmonin cho hay Moskva không thể chấp nhận bất kỳ hội nghị thượng đỉnh hoà bình nào do Thuỵ Sĩ tổ chức liên quan Ukraine sau khi nước này tham gia các biện pháp trừng phạt của EU chống lại Nga, đồng thời khẳng định Thuỵ Sĩ đã đánh mất uy tín về vị thế trung lập của mình.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nga tại Thuỵ Sĩ Sergey Garmonin. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters của Anh, vào giữa tháng 6, trong một bài phát biểu trước Quốc hội Thụy Sĩ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gợi ý rằng Thuỵ Sĩ có thể đóng vai trò trung gian hòa giải.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Temps đăng hôm 29/6, Đại sứ Nga tại Thuỵ Sĩ, ông Sergey Garmonin, cho biết Moskva sẽ không chấp nhận việc Thụy Sĩ, nước mà theo truyền thống từng là địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao giữa các cường quốc thù địch, tổ chức một hội nghị thượng đỉnh như vậy.

Theo ông Garmonin, không thể có sự đại diện và hòa giải của Thụy Sĩ. "Thật không may, Thụy Sĩ đã mất tư cách là một quốc gia trung lập và không còn có thể đóng vai trò là người hòa giải hoặc đại diện cho các lợi ích", ông Garmonin nhấn mạnh.

Vào ngày 15/6, trong bài phát biểu trước Quốc hội Thuỵ Sĩ, Zelensky đã mời Thụy Sĩ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh hòa bình toàn cầu về Ukraine và cho biết ông đã thảo luận về sáng kiến này với Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset.

Thụy Sĩ đã bị Nga chỉ trích gay gắt vì nhất trí với Liên minh châu Âu (EU) áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine, Thuỵ Sĩ đã đóng băng tài sản của Nga trị giá 8,36 tỷ USD.

Trong một diễn biến liên quan tới xung đột Nga – Ukraine, Thụy Sĩ đã chặn nhà sản xuất vũ khí Ruag AG bán 96 xe tăng Leopard 1 trong một thỏa thuận mà Ukraine sẽ sử dụng chúng trong cuộc chiến với Nga.

Những chiếc xe tăng Leopard 1 này không hoạt động, đang được lưu trữ ở Italy, là tài sản của Ruag AG. Theo đề xuất của Ruag AG, chúng sẽ được tân trang lại ở Đức và sau đó được gửi đến Ukraine.

Tuy nhiên, Chính phủ Thuỵ Sĩ cho biết yêu cầu của Ruag AG "không phù hợp với luật hiện hành", đồng thời lưu ý rằng Thụy Sĩ là một quốc gia trung lập không thể chấp thuận việc bán vũ khí cho một khu vực xung đột đang diễn ra.

Ruag AG cho biết họ thừa nhận quyết định này của Chính phủ Thuỵ Sĩ

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chân dung hai nhà khoa học Henri B. Kagan (trái) của Pháp và Kenso Soai của Nhật Bản đoạt giải Nobel Hoá học năm 2026, tại lễ công bố ở Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Stockholm, ngày 7/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Các chủ nhân Nobel giải mã bí ẩn 'thuận tay' của hóa học

Hai bàn tay của chúng ta khi giơ lên lên gần như giống hoàn toàn và là hình ảnh phản chiếu của nhau, nhưng dù xoay chuyển thế nào, bàn tay trái cũng không bao giờ có thể chồng khít hoàn toàn lên bàn tay phải. Nhiều phân tử cũng có đặc điểm tương tự.

IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu trước những cú sốc trái chiều

IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu trước những cú sốc trái chiều

Kinh tế thế giới đang đứng trước những phép thử phức tạp khi chịu tác động từ hai cú sốc trái chiều: các cuộc xung đột đẩy giá năng lượng và lạm phát leo thang, trong khi làn sóng bùng nổ đầu tư vào AI vừa tạo đà tăng trưởng vừa tiềm ẩn những rủi ro bất ổn mới.

Liên quân Saudi Arabia mở chiến dịch quy mô lớn tại Yemen

Liên quân Saudi Arabia mở chiến dịch quy mô lớn tại Yemen

Tình hình tại Yemen tiếp tục diễn biến căng thẳng khi lực lượng Houthi gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Saudi Arabia, trong khi liên quân do Riyadh dẫn đầu đẩy mạnh các hoạt động không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi tại Yemen.