Ukraine diễn tập ứng phó thảm họa gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Giới chức địa phương Ukraine cho biết nước này ngày 29/6 đã bắt đầu diễn tập ứng phó thảm họa hạt nhân tại khu vực lân cận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) ở Enerhodar, Ukraine. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Yuriy Malashko, Thống đốc tỉnh Zaporizhzhia - nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - cho biết hoạt động diễn tập ứng phó thảm họa diễn ra tại thành phố này và huyện xung quanh.

Tại tỉnh Kherson lân cận, Thống đốc tỉnh Oleksander Prokudin nói rằng tỉnh này cũng thực hiện hoạt động diễn tập tương tự. Trên ứng dụng tin nhắn Telegram, ông nêu rõ mục đích của sự kiện này là phối hợp hành động của tất cả các cơ quan ban ngành trong trường hợp tình huống khẩn cấp tại nhà máy Zaporizhzhia gây ra mối đe dọa thực sự.

Trong cuộc diễn tập này, các quan chức và lực lượng phòng vệ dân sự cùng phối hợp trong nhiều kịch bản có thể xảy ra sau thảm họa hạt nhân và cách thông báo cũng như sơ tán người dân. Ông kêu gọi người dân bình tĩnh trong khi các nhà chức trách đang thử nghiệm hệ thống cảnh báo.

Zaporizhzhya hiện là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và là một trong 4 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động ở Ukraine, sản xuất tới 42 tỷ kilowatt giờ (kWh) điện, chiếm khoảng 40% tổng sản lượng điện hạt nhân và 1/5 tổng sản lượng điện hằng năm của Ukraine.

Tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày càng trở nên khó lường và có khả năng gây nguy hiểm trong bối cảnh Ukraine đã tập trung lực lượng tại tiền tuyến để tiến hành phản công ở Zaporizhzhia, nơi quân đội Nga đang kiểm soát.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.