Nga nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu

Ngày 3/7, Tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ Nga, Thượng tướng Sergei Surovikin cho biết quân đội nước này sẽ bắt đầu tiếp nhận các máy bay không người lái có chức năng trinh sát và tấn công tầm trung - tầm xa kể từ năm 2021.
Chú thích ảnh
Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga bay trình diễn tại triển lãm hàng không quốc tế MAKS ở ngoại ô thủ đô Moskva ngày 27/8/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Surovikin cho hay: “Phát triển các máy bay không người lái trinh sát - tấn công tầm trung và tầm xa là lĩnh vực công tác quan trọng. Nỗ lực trang bị các hệ thống tầm trung và tầm xa cho những đơn vị phương tiện bay không người lái được lên kế hoạch từ năm 2021”. 

Theo Thượng tướng Surovikin, trong nỗ lực trên, nhiệm vụ trọng tâm là tích hợp các phương tiện bay không người lái vào những hệ thống trinh sát hiện có để cùng sử dụng trong các đội hình máy bay chiến đấu.

Hiện mô hình hệ thống máy bay không người lái tầm trung đầu tiên đã được bàn giao cho một trung tâm huấn luyện để phục vụ các giáo viên hướng dẫn sau khi hoàn tất các thử nghiệm.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.