Nga quan ngại việc Mỹ muốn dỡ bỏ hạn chế bán máy bay không người lái

Bộ Ngoại giao Nga ngày 15/6 cho rằng việc Mỹ có kế hoạch dỡ bỏ hạn chế đối với các máy bay không người lái tấn công hạng nặng sẽ là đòn mạnh giáng vào thỏa thuận kiểm soát vũ khí năm 1987 về xuất khẩu công nghệ tên lửa.
Chú thích ảnh
Nga cho rằng sự thay đổi chính sách của Mỹ sẽ mở ra các thương vụ bán máy bay không người lái có vũ trang. Nguồn: U.S. Air Force/AP

Nga đưa ra tuyên bố trên sau khi hãng tin Reuters (Anh) dẫn các nguồn tin quốc phòng và thông tin từ một quan chức Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch diễn giải lại thỏa thuận giữa 34 nước nhằm cho phép các nhà thầu quốc phòng Mỹ bán thêm nhiều máy bay không người lái do Mỹ sản xuất cho nhiều quốc gia.

Sự thay đổi chính sách nêu trên có khả năng mở ra các thương vụ bán máy bay không người lái có vũ trang của Mỹ cho các quốc gia ít ổn định hơn vốn đã bị cấm mua các phương tiện này theo Hiệp ước Kiểm soát Công nghệ Tên lửa (MTCR).

Ra đời vào năm 1987, MTCR là cơ chế kiểm soát về xuất khẩu trang thiết bị, linh kiện, chuyển giao công nghệ về tên lửa nhằm ngăn chặn phổ biến tên lửa. Hiện các nước thành viêm tham gia MTCR là những quốc gia sở hữu tiên lửa hoặc có năng lực sản xuất tên lửa. Các quốc gia này đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chống phổ biến tên lửa của cộng đồng quốc tế.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.