Mỹ dự định tổ chức thi đấu giữa máy bay không người lái và chiến đấu cơ

Không quân Mỹ dự kiến tổ chức một cuộc cạnh tranh giữa máy bay không người lái và chiến đấu cơ do người điều khiển trong tháng 7/2021.
Chú thích ảnh
XQ-58A Valkyrie là một trong những máy bay chiến đấu không người lái của quân đội Mỹ. Ảnh: BBC

Đài BBC (Anh) ngày 6/6 dẫn lời Tướng Jack Shanahan, người đứng đầu Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo Chung thuộc Lầu Năm Góc đánh giá thử nghiệm này là “ý tưởng liều lĩnh”.

Tướng Shanahan cho biết ông đã trao đổi qua thư điện tử với người đứng đầu dự án – tiến sĩ Steve Rogers thuộc Phòng nghiên cứu thí nghiệm Không quân Mỹ (AFRL).

Tướng Shanahan cũng nhấn mạnh rằng đội AFRL sẽ nỗ lực hình thành “hệ thống tự động để đối đầu với hệ thống do con người điều khiển ở trên không”.

Theo đài BBC, dự án này có thể dẫn tới việc hình thành một chiến đấu cơ không người lái vận hành dựa trên trí thông minh nhân tạo (AI). Tạp chí Không quân miêu tả việc phát triển chiến đấu cơ tự động là “đột phá lớn” cho quân đội Mỹ.

Quân đội Mỹ còn có một dự án khác mang tên Skyborg với nội dung khám phá cách phi công điều khiển chiến đấu cơ có thể chỉ huy những máy bay không người lái khác đi theo để hỗ trợ.

Những dự án này đều có mục đích chung khám phá cách tận dụng trí thông minh nhân tạo (AI) để tăng cường năng lực của quân đội Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.