Mỹ cân nhắc ngừng trang bị máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất

Các quan chức Mỹ gần như chắc chắn sẽ chấm dứt chương trình trang bị máy bay không người lái dân sự do Trung Quốc sản xuất bởi lo ngại những thiết bị này có thể bị lợi dụng để theo dõi người dân Mỹ.
Chú thích ảnh
Máy bay không người lái nhận nhiệm vụ phát hiện cháy rừng tại Los Angeles. Ảnh: Getty Images

Đài BBC (Anh) cho biết máy bay không người lái có các tác dụng như tìm kiếm-cứu nạn, nghiên cứu, theo dõi…

Sau khi núi lửa tại Hawaii phun trào trong tháng 5/2018, các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng máy bay không người lái để giải cứu một người đàn ông. Đi theo máy bay không người lái này, người đàn ông đã thoát khỏi khu rừng.

Nhưng rất nhiều máy bay không người lái lại do các công ty Trung Quốc sản xuất. Hiện tại Mỹ “đóng băng” dòng máy bay không người lái này do lo ngại nguy cơ bị do thám. Tờ Financial Times cũng đã đưa tin về việc phi đội máy bay không người lái bị “đắp chiếu”.

Bộ Nội vụ Mỹ đã sử dụng máy bay không người lái trong nhiều năm. Nhưng lãnh đạo của bộ này là ông David Bernhardt đang quan ngại về khả năng máy bay không người lái bị sử dụng để do thám.

Bộ Nội vụ Mỹ đang xem xét về chương trình máy bay không người lái dân sự của cơ quan này để ra quyết định có nên duy trì hay không. Trong thời điểm này, đại diện của Bộ Nội vụ Mỹ xác nhận nhiều máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất đã bị cho ngưng hoạt động.

Tổng thống Donald Trung từng cho rằng lãnh đạo Trung Quốc đã lừa dối Mỹ và các cơ quan tình báo của Trung Quốc theo dõi người dân Mỹ. Phía Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc này.

Tổng thống Trump đã lên lịch ký kết thỏa thuận thương mại với lãnh đạo Trung Quốc. Tuy nhiên, vấn đề cơ bản vẫn chưa được giải quyết như tranh chấp về công nghệ. Các quan chức Mỹ từng nói rằng Huawei và nhiều công ty Trung Quốc có thể là mối đe dọa về an ninh.

Một số nhà phân tích cho rằng tranh chấp này không chỉ vì an ninh quốc gia mà còn vì thị phần. Họ coi chính sách của Mỹ là một hình thức của bảo hộ. Và nay các máy bay không người lái đang nằm ở tâm điểm của tranh chấp Mỹ-Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Máy bay không người lái do công ty DJI sản xuất. Ảnh: Getty Images

Nhiều máy bay không người lái mà các nhà khoa học Mỹ sử dụng do công ty Trung Quốc DJI sản xuất. Các quan chức Mỹ từng bày tỏ lo ngại về DJI. Nhân viên tại một văn phòng di cư của Mỹ trong năm 2017 từng nói rằng máy bay không người lái của DJI có thể thu thập thông tin về các cơ sở của Mỹ và truyền dữ liệu về Bắc Kinh.

Nhà phân tích Sarah Cook tại tổ chức phi chính phủ Freedom House (Mỹ) cho biết có khả năng phía các công ty Trung Quốc chuyển dữ liệu do thám đến tay các quan chức ở Bắc Kinh.

Ông David Fidler tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Mỹ) đánh giá: “Tôi nghi ngờ Chính phủ Trung Quốc sử dụng máy bay không người lái để tiến hành do thám quy mô lớn”. Ông Fidler cũng nhiều chuyên gia khác thừa nhận không thể nắm rõ được chính xác lượng thông tin mà các máy bay không người lái thu thập được.

Đánh giá thực chất từ Bộ Nội vụ chưa được công bố chính thức nhưng các nhà khoa học vẫn đang chờ đợi và băn khoăn về số phận của các máy bay không người lái.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.