Malaysia và Indonesia nhất trí sử dụng máy bay không người lái tuần tra biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia và Indonesia đã nhất trí về nguyên tắc việc sử dụng các công nghệ hiện đại trong đó có máy bay không người lái trong hoạt động giám sát tội phạm và đảm bảo an ninh khu vực biên giới 2 nước.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: AFP

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Indonesia ngày 10/12, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết Hiệp định biên giới Malaysia -Indonesia dự kiến được tái ký kết vào năm 2020, trong đó có nội dung về sử dụng công nghệ để giám sát an ninh khu vực biên giới. Trước đó, ông Muhyiddin đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nguồn nhân lực và Bộ trưởng Luật Pháp và Quyền con người Indonesia.

Ông tiết lộ thêm hiện Bản ghi nhớ về hiệp định qua lại khu vực biên giới và thương mại mậu biên đang được thống nhất các nội dung cuối cùng và sẽ được ký kế vào năm 2020.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ Malaysia nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm giải quyết vấn nạn buôn lậu, tội phạm ma túy, buôn người và tội phạm xuyên biên giới. Malaysia và Indonesia có chung biên giới trên bộ nên tới hơn 1.000 km tại bán đảo Borneo.

Về chương trình trao đổi tù nhân giữa Malaysia và Indonesia, theo ông Muhyiddin, hoạt động này sẽ giúp cơ quan chức năng hai nước thuận lợi hơn trong quản lý tù nhân và tiết kiệm các khoản chi phí. Hiện có khoảng 300 tù nhân người Malaysia đang thụ án tại Indonesia, trong khi đó hơn 5.000 tù nhân Indonesia đang bị giam giữ tại các nhà tù Malaysia.                    

Mạnh Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.