Nga thử nghiệm tính năng không người lái trên tiêm kích tàng hình Su-57

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn nguồn hãng thông tấn RIA Novosti cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu tiến hành bay thử nghiệm để kiểm tra chế độ làm việc tự động của các thiết bị trên máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57.

Với khả năng này, Su-57 hoàn toàn có thể trở thành một chiếc máy bay không người lái trong tương lai. 

Chú thích ảnh
Máy bay Su-57 của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo RIA Novosti, trong quá trình bay thử nghiệm, phi công vẫn hiện diện trên chiếc Su-57. Tuy nhiên, phần lớn các hạng mục bay được thực hiện hoàn toàn tự động bởi hệ thống máy móc trên máy bay, và phi công chỉ làm nhiệm vụ giám sát chế độ làm việc tự động này. 

Các nhà phát triển máy bay của công ty Sukhoi từng tuyên bố rằng tiêm kích không người lái Su-57 sẽ hiệu quả hơn các loại máy bay thế hệ thứ 5 hiện nay nhờ loại bỏ yếu tố con người và nâng cao tính năng cơ động và kỹ chiến thuật. Hãng sản xuất máy bay của Nga không công bố thêm chi tiết về phát triển mới này. 

Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã tiến hành thử nghiệm sự phối hợp giữa máy bay tiêm kích Su-57 với máy bay không người lái tấn công (UAV) Okhotnik. UAV Okhotnik có trọng lượng cất cánh tối đa 20 tấn, đạt tốc độ tối đa 920 km/h, tầm bay 3.500 km và trần bay tối đa 10,5 km. Phương tiện bay không người lái này được trang bị hệ thống điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo và có khả năng tự động thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu khác nhau. Nó có thể chở theo tới 8 tấn vũ khí, gồm bom và tên lửa.

Các chuyên gia quân sự dự báo, máy bay tiêm kích không người lái sẽ là thế hệ máy bay chiến đấu thứ 6 mà các cường quốc quân sự sẽ sớm tiến hành nghiên cứu và phát triển.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.