Nga-Mỹ kết thúc đàm phán tại Saudi Arabia về giải quyết xung đột Ukraine sau 12 tiếng thảo luận

Cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao của Liên bang Nga và Mỹ tập trung vào việc giải quyết xung đột Ukraine và an ninh hàng hải ở Biển Đen đã kết thúc tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia sau hơn 12 giờ thảo luận.
Chú thích ảnh
Thành viên đoàn đàm phán Liên bang Nga rời khỏi cuộc họp ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Ảnh: Sputnik

Hai hãng thông tấn của Liên bang Nga là RIA Novosti và TASS, dẫn nguồn tin từ các quan chức nước này cho biết một tuyên bố chung về cuộc đàm phán dự kiến sẽ được công bố vào ngày 25/3

Về phần mình, theo đài RT, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã công bố một đoạn video ngắn cho thấy đoàn đàm phán của nước này rời khỏi cuộc họp. “Cuộc tham vấn Nga-Mỹ đã kết thúc,” bộ cho biết nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

Ông Grigory Karasin, một nhà ngoại giao kỳ cựu và là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) – đồng thời là thành viên trong phái đoàn của nước này – đã mô tả các cuộc đàm phán tại Riyadh là “mang tính sáng tạo” nhưng cũng “mang tính kỹ thuật”.

“Không phải cuộc đàm phán nào cũng dẫn đến một văn kiện hay thỏa thuận nổi bật. Điều quan trọng là duy trì sự liên lạc và hiểu rõ lập trường của nhau. Về phương diện này, chúng tôi đang đạt được kết quả”, ông Karasin nói với các phóng viên trong một khoảng nghỉ giữa các phiên thảo luận.

Các cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh vấn đề an ninh hàng hải ở Biển Đen và khả năng khôi phục Sáng kiến Biển Đen, thường được gọi là thỏa thuận ngũ cốc, do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Liên bang Nga đã rút khỏi thỏa thuận này vào tháng 7/2023, với lý do phương Tây không thực hiện đúng các cam kết đã đề ra.

Xem video Bộ Ngoại giao Liên bang Nga công bố ghi lại cảnh đoàn đàm phán của nước này rời khỏi cuộc họp ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia

“Nếu bạn nhớ lại phiên bản gốc của thỏa thuận, có những nghĩa vụ quan trọng đối với phía chúng tôi chưa bao giờ được thực hiện. Đây vẫn là một phần trong chương trình nghị sự”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trước đó trong ngày.

Ông Peskov cũng giải thích rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra ý tưởng xem xét lại thỏa thuận này như một phần trong nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn rộng hơn giữa Mosva (Moscow) và Kiev.

Trước đó vào ngày 23/3, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz chia sẻ với kênh CBS News rằng các phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine đã tập trung tại Riyadh, Saudi Arabia. 

Theo ông Mike Waltz, ngoài lệnh ngừng bắn ở Biển Đen, các đoàn đại biểu sẽ thảo luận về "ranh giới kiểm soát" giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh đó, ông cho biết các phương án xây dựng lòng tin đang được thảo luận.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường nỗ lực chấm dứt xung đột Nga – Ukraine vốn đã bước sang năm thứ ba. Vào tuần trước, nhà lãnh đạo Mỹ đã điện đàm với cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nguồn tin của Reuters cho biết giám đốc cấp cao tại Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng Andrew Peek và quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Michael Anton là những nhân vật dẫn đầu đoàn đại biểu Mỹ trong đàm phán. Họ đã gặp phái đoàn Ukraine vào ngày 23/3.

Trong khi đó, phái đoàn Nga do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Grigory Karasin và ông Sergei Beseda - cố vấn cho giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đại diện.

Thành Nam

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.