Nga lên tiếng về việc Ukraine tăng cường lực lượng giáp biên giới với Belarus

Điện Kremlin cho biết thông tin Ukraine đang tăng cường lực lượng ở biên giới với Belarus là một "mối lo ngại".
Chú thích ảnh
Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN

Điện Kremlin ngày 1/7 cho biết báo cáo của quân đội Belarus về việc Ukraine đã di chuyển thêm quân, vũ khí và thiết bị quân sự vào khu vực Zhytomyr phía Bắc nước này, giáp biên giới với Belarus, là một vấn đề đáng lo ngại.

Theo hãng tin Reuters, phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov nói rằng Belarus là một phần của nhà nước liên minh với Nga và rằng cuộc đối thoại giữa Moskva và Minsk, bao gồm cả giữa các cơ quan tình báo của hai nước, đang diễn ra chặt chẽ.

"Và bộ quốc phòng của hai nước chúng tôi liên tục liên lạc với nhau. Tất nhiên, đây là lý do đáng lo ngại, không chỉ đối với Minsk mà còn đối với Moskva, vì chúng tôi thực sự là đồng minh và đối tác", ông Peskov nêu rõ.

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra tại Kazakhstan vào ngày 3 - 4/7 và sẽ thảo luận vấn đề này nếu họ cho là cần thiết.

Belarus cho biết họ đang củng cố biên giới với Ukraine sau một sự cố an ninh và đã triển khai 2 hệ thống tên lửa phóng loạt để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Hãng thông tấn Belarus BelTA ngày 29/6 dẫn lời Tư lệnh Lực lượng tên lửa phòng không nước này, Đại tá Andrei Severinchik cho biết: “Gần đây, chúng tôi đã ghi nhận sự gia tăng mạnh về số lượng các chuyến bay trinh sát bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các khu vực gần biên giới Belarus. Tình hình trên không rất căng thẳng. Chúng tôi thấy các hành vi vi phạm biên giới liên tục xảy ra trong không phận của chúng tôi”.

Lực lượng biên phòng Belarus cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ một chiếc trực thăng hôm 25/6 sau khi nó vượt biên trái phép từ Ukraine để thu thập thông tin về cơ sở hạ tầng biên giới Belarus.

BelTA trước đó đưa tin rằng các đơn vị của quân đội Ukraine, bao gồm lực lượng tác chiến đặc biệt và các đơn vị đặc nhiệm của Cục Tình báo Trung ương thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, đóng tại khu vực Zhitomir gần đây đã được tăng cường lực lượng.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Reuters/Belta)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.