Belarus cáo buộc NATO triển khai hàng nghìn quân ở biên giới

Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Belarus Pavel Muraveiko cho biết 10 tiểu đoàn chiến thuật của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn đóng quân gần biên giới nước này với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ba Lan dựng rào chắn thép gai tại khu vực biên giới với Belarus tháng 8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

“Hiện nay, có 10 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn của NATO với tổng số trên 20.000 binh sĩ đang hiện diện gần biên giới của chúng tôi. Trong số đó, 6 tiểu đoàn là binh sĩ Mỹ. Tại sao họ triển khai quân đội ở đây? Họ nói rằng đó chỉ là tạm thời”, đài Sputnik dẫn tuyên bố của Thiếu tướng Muraveiko, người cũng đang giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất của Belarus hôm 30/6.

Ông Muraveiko nhắc lại câu ngạn ngữ “không có gì lâu dài hơn một thứ tạm thời”, đồng thời nhấn mạnh động thái trên của NATO là “phiền phức và căng thẳng”.

Quan chức quân sự này nói thêm tình hình này thúc đẩy Minsk phải đánh giá cẩn trọng mọi hành động của NATO. Ông tuyên bố Belarus đang nghiên cứu các kỹ thuật và phương pháp mà phía NATO đang sử dụng và đã vạch ra các phương án để đáp trả “tất cả những hành động khiêu khích có thể xảy ra”.

Trước đó, hôm 29/6, chỉ huy lực lượng Không quân Belarus Andrei Severinchik cho biết không phận nước này ở khu vực biên giới vẫn trong tình trạng khá căng thẳng.

Trên trang Telegram của Bộ Quốc phòng Belarus, ông Severinchik nêu rõ: “Chúng tôi sẵn sàng kiên định sử dụng mọi lực lượng và công cụ khả thi để bảo vệ lãnh thổ quốc gia cũng như nhân dân Belarus khỏi nguy cơ khiêu khích tiềm tàng trên không phận”.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố sở hữu thông tin chứng minh Ukraine đã chuyển dịch binh sĩ, vũ khí và thiết bị quân sự đến khu vực Zhytomyr giáp với Belarus.

Ukraine chưa phản hồi về thông tin này.

Kể từ khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, các quốc gia thành viên NATO và EU đã áp nhiều lệnh trừng phạt với Belarus, nước đồng minh thân cận của Nga. Minsk đã liên minh chặt chẽ với Moskva trong hoạt động quân sự ở Donbass, với sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ của Tổng thống Alexander Lukashenko.

Hải Vân/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).