Nga lên án hành động khiêu khích chính phủ Syria rời Geneva II

Ngày 14/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các nỗ lực khiêu khích Chính phủ Syria nhằm đẩy nước này khỏi Hội nghị hòa bình Geneva II là không đúng đắn và phi lôgic.

Ngày 14/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các nỗ lực khiêu khích Chính phủ Syria nhằm đẩy nước này khỏi Hội nghị hòa bình Geneva II là không đúng đắn và phi lôgic.    

Phát biểu với các phóng viên sau khi hội đàm với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier đang ở thăm Moskva, ông Lavrov nói: “Với các tuyên bố rằng việc sử dụng sức mạnh vẫn là một biện pháp để ngỏ, các bước nhằm chính trị hóa tất cả các vấn đề nhân đạo tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang được triển khai”.

Nga lên án hành động khiêu khích chính phủ Syria rời Geneva II ảnh 1

Toành cảnh cuộc gặp ba bên giữa các đoàn Ngoại giao Nga, Mỹ và Đặc phái viên Lakhdar Brahimi tại vòng hòa đàm thứ hai giữa chính phủ Syria và phe đối lập tại trụ sở LHQ ở thành phố Geneva, Thụy Sỹ ngày 13/2. Ảnh: AFP-TTXVN

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng những lực lượng này có thể muốn buộc Chính phủ Syria phải đóng cánh cửa đàm phán và “đó là những nỗ lực sai lầm. Các bên cần phải triển khai những gì đã được nhất trí”.    

Theo Ngoại trưởng Nga, các nỗ lực nhằm làm chệch hướng tiến trình chính trị tại Syria mang tính hệ thống, trong đó Mỹ và Pháp là các nước kiên trì đi theo con đường này nhất.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad cho biết vòng 2 đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Syria và phe đối lập đã không đạt được tiến triển nào trong bối cảnh hai bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc hiện nay.    

Phát biểu với các phóng viên, ông Faisal Muqdad nói: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc rằng vòng đàm phán này đã không đạt được bất kỳ tiến triển nào”.    

Trong khi đó, Người phát ngôn của phe đối lập Louay Safi cho biết lực lượng này sẽ không đưa ra các điều kiện cho vòng đàm phán thứ 3 tại Geneva, sau khi trải qua 2 vòng đàm phán mà không đạt được tiến triển nào.    

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết các phiến quân đã cho nổ mìn trong các đường hầm dưới một khách sạn được quân đội Syria sử dụng ở tỉnh miền Bắc Aleppo khiến ít nhất 5 binh sĩ thiệt mạng. Trong khi đó, cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc cho biết một cuộc tấn công quân đội Syria tại vùng núi Qalamun giữa Damascus và biên giới Liban đã khiến hơn 2.700 người dân phải đi di tản.


TN

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.