Mỹ đề nghị đưa ra lựa chọn chính sách mới về Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 14/2 cho biết Tổng thống nước này Barack Obama đã đề nghị khả năng lựa chọn chính sách mới về Syria do tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở quốc gia này.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 14/2 cho biết Tổng thống nước này Barack Obama đã đề nghị khả năng lựa chọn chính sách mới về Syria do tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở quốc gia này.

Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Bắc Kinh, ông Kerry cho biết: "Tổng thống Obama đã đề nghị tất cả chúng tôi suy nghĩ về nhiều giải pháp có thể hoặc không thể tồn tại".

Trong khi đó cùng ngày, Đại diện chính phủ và phe đối lập tại Syria đã bước vào ngày đàm phán thứ 4 mang tính quyết định tại Geneva (Thụy Sĩ). Trong ngày đàm phán dự kiến là cuối cùng của vòng hai này, hai bên chịu sức ép phải đạt được một số thỏa thuận nhằm tránh sự thất bại của vòng đàm phán này. 

Một nhà ngoại giao phương Tây cho biết cuộc gặp ngày 14/2 có thể xem là "liều thuốc thử" nhằm xác định liệu tiến trình hòa bình Syria có thể khai thông hay không.

Mỹ đề nghị đưa ra lựa chọn chính sách mới về Syria ảnh 1

Quang cảnh buổi họp báo thông báo kết quả cuộc gặp 3 bên tối 13/2. Ảnh: Tố Uyên/TTXVN

Tuy nhiên, nguồn tin này thừa nhận triển vọng đàm phán rất mờ nhạt.  Trong 3 ngày đàm phán trước, hai bên không tìm được một điểm chung trên bất kỳ chủ đề nào và vẫn khăng khăng duy trì quan điểm trái ngược của mình.  

Phe đối lập Syria đưa ra một tài liệu gồm 22 điểm về giai đoạn quá độ chính trị ở Syria, chủ yếu đề nghị thành lập một chính phủ chuyển tiếp, với trách nhiệm bầu ra một Quốc hội lập hiến để soạn thảo hiến pháp mới, tổ chức ngưng bắn, trả tự do cho tất cả các tù nhân, tạo điều kiện cho trợ giúp nhân đạo đến được mọi nơi và các tay súng nước ngoài phải rời khỏi lãnh thổ Syria.

Phe đối lập không hề nhắc đến đương kim Tổng thống Bashar Al Assad, không muốn ông có bất cứ một vai trò gì trên chính trường Syria trong giải pháp của họ. 

Phía chính phủ Syria không chấp nhận đề nghị trên và yêu cầu đặt ưu tiên vào vấn đề chống khủng bố. Trước tình trạng bế tắc, Đặc phái viên LHQ Lakhdar Brahimi đã phải gặp riêng Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov với hy vọng họ có thể gây được sức ép lên các phe phái tham chiến tại Syria.

Tuy nhiên, ông Brahimi cũng phải thừa nhận nguy cơ thất bại của vòng đàm phán này là rất lớn. Các cuộc đàm phán tại hội nghị hòa bình về Syria hay còn gọi là Hội nghị Geneva II bắt đầu từ 22/1, nhưng đến nay chưa đạt được tiến triển nào đáng kể nhằm mở ra hy vọng chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm qua, khiến hơn 136 nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải ly tán tại quốc gia Trùng Đông này.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.