Syria sắp có đảng đối lập mới

Nhóm những thành viên phe đối lập Syria vừa công bố dự định thành lập một chính đảng mới, kết hợp nhiều tổ chức sắc tộc và các nhóm tôn giáo khác nhau trong nước.

 Nhóm những thành viên phe đối lập Syria vừa công bố dự định thành lập một chính đảng mới, kết hợp nhiều tổ chức sắc tộc và các nhóm tôn giáo khác nhau trong nước.    

 

 Hãng thông tấn Anatolia (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn phát biểu của ông Nawaf Fares, cựu đại sứ Syria tại Iraq, nói rằng mục đích của đảng mới là “đặt nền móng cho một nhà nước Syria hùng mạnh sau khi chế độ hiện nay sụp đổ”.      

Syria sắp có đảng đối lập mới ảnh 1

Phiến quân Syria.

Theo các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, vấn đề thành lập đảng mới cũng như tên gọi và thủ lĩnh của đảng sẽ được thảo luận trong cuộc họp 3 ngày tại Gaziantep, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Một số tổ chức đối lập Syria, đại diện cho các nhóm sắc tộc và tôn giáo khác nhau của đất nước, sẽ tham gia cuộc họp.

Cùng ngày, Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) về Syria, ông Lakhdar Brahimi cho biết các nhà ngoại giao cấp cao của Nga và Mỹ đã cam kết giúp khai thông thế bế tắc trong cuộc đàm phán hòa bình Syria ở Geneva, Thụy Sĩ.     

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, ông Brahimi nêu rõ 2 quan chức ngoại giao này “đã cam kết sẽ góp phần tháo gỡ tình hình cho chúng ta cả ở đây lẫn ở các thủ đô của họ”.       

Cuộc gặp trên diễn ra sau khi các bên đối địch ở Syria trong những ngày qua đang cáo buộc nhau tại Geneva về việc gây ra tình trạng bạo lực tràn lan ở nước này cũng như tái khẳng định lập trường của mình. Ông Brahimi đánh giá: “Đến nay, chúng tôi chưa đạt được nhiều tiến triển trong quá trình này và luôn phải đối diện với thất bại… Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm cơ hội nơi cho phép chúng tôi nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm”.


TN
(VOR/AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.