Phe đối lập Syria đưa đề xuất mới

Trong khuôn khổ Vòng đàm phán thứ hai Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria (Geneva 2), phe đối lập Syria đã đưa ra một đề xuất mới về cơ chế điều hành chuyển tiếp.

Trong khuôn khổ Vòng đàm phán thứ hai Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria (Geneva 2), phe đối lập Syria đã đưa ra một đề xuất mới về cơ chế điều hành chuyển tiếp.

Phe đối lập Syria đưa đề xuất mới ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad phát biểu trước báo giới tại Geneva hôm 12/2.


Theo đó, tài liệu do phe đối lập soạn thảo đặt trọng tâm vào việc thành lập một cơ quan điều hành chuyển tiếp (TGB) nhằm thực thi lệnh ngừng bắn dưới sự giám sát của LHQ, rút hết các tổ chức quân sự và binh sỹ nước ngoài khỏi Syria, chấm dứt nội chiến và thành lập "môi trường trung lập" cho thời kỳ chuyển tiếp chính trị tiến đến tổ chức tổng tuyển cử.


Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao, thành viên phái đoàn đàm phán chính phủ Syria Faisal Muqdad tuyên bố đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bàn về thời kỳ chuyển tiếp chính trị. Ông đồng thời chỉ trích phe đối lập đã lợi dụng các cuộc gặp gỡ vừa qua để thay đổi chủ đề đàm phán - điều mà ông cho là sẽ “giết chết tiến trình đàm phán Geneva”.


Cùng ngày, Nga cáo buộc Mỹ cố tình bóp méo lập trường của Moskva về Syria sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích Nga cản trở dự thảo nghị quyết của LHQ về viện trợ nhân đạo ở Syria.


Hoài Thanh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.