Nga lần đầu tiên nhập khẩu xăng từ Ấn Độ

Nga đã bắt đầu nhập khẩu xăng từ Ấn Độ, một nguồn cung cách xa hàng nghìn km, do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tại thị trường nội địa trong bối cảnh xung đột với Ukraine tiếp diễn.
Chú thích ảnh
Hàng xe xếp hàng mua xăng tại một trạm xăng ở trung tâm Moskva. Ảnh: Tâm Hằng/PV TTXVN tại LB Nga

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Kpler, đây là lần đầu tiên Nga nhập khẩu loại nhiên liệu này từ quốc gia Nam Á, với một hành trình vận chuyển dài ngày, cho thấy mức độ cấp bách về nguồn cung hiện nay. Lô hàng đầu tiên đã được tiếp nhận vào ngày 5/8 và có thể sẽ có thêm nhiều lô hàng khác đang trên đường vận chuyển.

Ông Sumit Ritolia, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kpler, nhận định việc Nga nhập khẩu xăng từ Ấn Độ để bổ sung cho nguồn nhập khẩu thường xuyên từ Belarus và các thị trường lân cận khác đã cho thấy tình trạng mất cân đối nghiêm trọng về nguồn cung xăng trong nước hiện nay, cũng như cho thấy việc giảm công suất lọc dầu đang định hình lại các dòng chảy thương mại sản phẩm truyền thống của Nga.

Nền tảng dữ liệu và phân tích thị trường năng lượng EA Analytics ước tính công suất lọc dầu thô của Nga trong tháng 7/2026 đạt mức 3,6 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 1/3 so với mức trung bình theo mùa.

Thị trường năng lượng toàn cầu đang phải đối mặt với những tác động từ hai cuộc xung đột lớn là xung đột giữa Nga và Ukraine và xung đột giữa Mỹ và Iran. Những gián đoạn kép này đã khiến thị trường nhiên liệu trở nên khan hiếm hơn, buộc Nga vốn là nhà cung cấp nhiên liệu ra nước ngoài phải cấm xuất khẩu cả xăng và dầu diesel để ưu tiên nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Lê Minh/TTXVN - Theo Bloomberg (Bloomberg)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.