Nga kỳ vọng sớm phát triển nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng

Ngày 19/3, Chủ tịch Viện Kurchatov của Nga, ông Mikhail Kovalchuk, cho biết nước này có thể sẽ phát triển một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng trong 5 - 7 năm tới, với công suất dự kiến tối thiểu 5 KW nhằm phục vụ hạ tầng và các hoạt động nghiên cứu trong tương lai.
Chú thích ảnh
Nhà máy năng lượng hạt nhân Rostov của Nga. Ảnh minh họa: TASS

Tại cuộc họp với chính quyền vùng Leningrad, ông Kovalchuk đã trình bày các thiết kế tiềm năng cho nhà máy điện hạt nhân tương lai trên bề mặt Mặt Trăng. 

Trước đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước (Rosatom) Alexei Likhachev cho biết nhà máy dự kiến sẽ có công suất tối thiểu 5 KW với thời hạn hoạt động lên tới 10 năm. Hiện Rosatom đang phối hợp với Viện Kurchatov và Tập đoàn Vũ trụ Quốc gia Nga (Roscosmos) thiết kế nhà máy.

Theo ông Vasily Marfin, Giám đốc điều hành của nhà phát triển và sản xuất tàu thăm dò liên hành tinh không người lái NPO Lavochkin, nhà máy điện hạt nhân dự kiến sẽ được lắp ráp trên Mặt Trăng trong giai đoạn 2033 - 2035, với 3 modul trạm điện sẽ được đưa lên để phục vụ dự án. 

Dự án này được xem là bước tiến trong nỗ lực phát triển hạ tầng phục vụ các chương trình thám hiểm Mặt Trăng lâu dài của Nga.  

Thuỳ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.