Nga: Kiểm soát nguồn cung nhằm ngăn chặn giá xăng dầu tăng cao

Chính phủ Nga vừa phát đi mệnh lệnh cứng rắn yêu cầu các bộ ngành và tập đoàn dầu mỏ phải kiểm soát chặt chẽ nguồn cung, nhanh chóng khắc phục sự mất cân bằng nếu cần thiết và kiên quyết ngăn chặn mọi hành vi đầu cơ, tăng giá nhiên liệu vô căn cứ trên toàn quốc.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng tại thị trấn Klimovsk, ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại cuộc họp khẩn về thị trường nhiên liệu nội địa diễn ra vào ngày 18/8, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak trực tiếp giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng phải bình ổn giá tại các trạm xăng và bảo đảm ưu tiên nguồn cung cho ngành nông nghiệp trong mùa thu hoạch. Tình hình cung cầu tại các điểm nóng có dấu hiệu căng thẳng như Tula, Tambov, Irkutsk, Penza và Mordovia hiện đang được đặt dưới sự giám sát đặc biệt.

Để bảo vệ người tiêu dùng, Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga (FAS) đang đẩy mạnh ký kết các thỏa thuận quản lý giá mẫu với các hệ thống cây xăng tư nhân độc lập nhằm bảo đảm mức giá bán lẻ công bằng. Đại diện FAS cho biết, tính từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã khởi tố 41 vụ án và phát đi 68 cảnh báo đối với các doanh nghiệp có hành vi bắt tay thao túng, thổi giá trục lợi. Trước đó, nhằm hạ nhiệt thị trường, Nga đã quyết định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel kéo dài đến tận ngày 31 tháng 1 năm 2027.

Trước đó, Phó Thủ tướng Alexander Novak khẳng định, lượng dự trữ xăng dầu trong nước hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu nội địa. Tình trạng khan hiếm cục bộ vừa qua hoàn toàn do tâm lý đổ xô đi mua tích trữ của người dân khiến nhu cầu tăng đột biến từ 20% đến 30%. Hiện tại, các giải pháp can thiệp của Chính phủ đã bắt đầu phát huy tác dụng: các lệnh hạn chế mua xăng dần được dỡ bỏ, số lượng cây xăng mở cửa tăng trở lại và các hàng dài xe chờ đợi đã giảm bớt rõ rệt.

Trần Hải - P/v TTXVN tại Moskva

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.